| Hotline: 0983.970.780

Những điểm nóng quyết định trận đại chiến giữa Việt Nam và Philippines

Chủ Nhật 02/12/2018 , 09:21 (GMT+7)

Trận đấu giữa Việt Nam và Philippines hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng. Cùng điểm qua những điểm nóng đáng chú ý ở cuộc đối đầu này.

Nguyễn Anh Đức vs Alvaro Silva

Nguyễn Anh Đức được tờ Fox Sport đánh giá là một trong những chân sút nguy hiểm nhất vòng bảng. Cầu thủ này đã ghi 2 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo thành bàn sau 251 phút ra sân cho đội tuyển Việt Nam.

Với thể hình tốt, lão tướng Anh Đức có khả năng làm tường hiệu quả. Bên cạnh đó, trong những trận đấu vừa qua, anh còn tích cực di chuyển rộng để tạo khoảng trống cho những vệ tinh xung quanh.

Người có nhiệm vụ ngăn chặn Anh Đức trong trận đấu hôm nay là trung vệ Alvaro Silva, người từng có thời gian thi đấu ở Việt Nam cho CLB Hà Nội. Chỉ sau 2 trận ra sân cho Azkals, cầu thủ sinh ra tại Tây Ban Nha đã có 11 lần giải nguy cho Philippines. Ngoài ra, cầu thủ này còn có tỷ lệ tắc bóng thành công lên tới 100%. Bên cạnh đó, anh còn thực hiện 87 đường chuyền với tỷ lệ thành công 84,5% (hơn bất kỳ trung vệ nào).

Duy Mạnh từng thừa nhận cầu thủ khiến anh “ngán” nhất bên phía Philippines là Alvaro Silva. Với kinh nghiệm từng thi đấu ở Việt Nam, trung vệ này có lợi thế nhất định trong việc hóa giải hàng công của đội tuyển Việt Nam (đặc biệt là Anh Đức).

Phil Younghusband vs Trần Đình Trọng

Phil Younghusband không còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Trong quá khứ, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Chelsea đã không ít lần “xe lưới” của đội tuyển Việt Nam ở các kỳ AFF Cup 2018.

Với chiều cao 1,84 mét, Phil Younghusband sẽ mang tới mối đe dọa lớn cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ này chơi tốt cả trong tình huống không chiến lẫn ở dưới mặt đất.

Việc theo kèm tiền đạo chủ lực của Philippines là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Gánh nặng ấy sẽ được đặt lên vai của cầu thủ mới 21 tuổi, Trần Đình Trọng. Ở vòng bảng, cầu thủ của CLB Hà Nội thực sự là điểm sáng của trong hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam.

Trong 4 trận ra sân, Trần Đình Trọng đã có 15 tình huống giải nguy và 3 lần đánh chặn thành công cho đội tuyển Việt Nam. Không chỉ đọc tình huống tốt, trung vệ này còn có khả năng tranh chấp quyết liệt.

Manuel Ott vs Nguyễn Quang Hải

Đây là cuộc chiến của hai “nhạc trưởng”. Manny Ott là nhân tố quan trọng trong sơ đồ của HLV Sven-Goran Eriksson. Cầu thủ này thực hiện trung bình hơn 60 đường chuyền mỗi trận, với tỷ lệ chính xác lên tới 85%. Bên cạnh đó, anh cũng có 4 lần kiến tạo cơ hội cho đồng đội trong 3 trận đấu ra sân.

Trong bối cảnh John Patrick Strauss đã trở về tập trung ở CLB, vai trò dẫn dắt thế trận được đặt trọn lên vai của Manuel Ott trong trận đấu hôm nay.

Trong khi đó, Quang Hải đã trải qua vòng bảng vô cùng ấn tượng. Cầu thủ này đã thực hiện 221 đường chuyền thành công (nhiều thứ 2 giải đấu). Bên cạnh đó, anh còn kiến tạo 9 cơ hội nguy hiểm cho đồng đội (1 đường chuyền được chuyển hóa thành bàn).

Cá nhân Quang Hải cũng cho thấy anh là ngòi nổ thực sự lợi hại của đội tuyển Việt Nam khi đóng góp 2 bàn thắng trong các trận đấu với Lào và Campuchia. Trận đấu khó khăn với Philippines là cơ hội để Quang Hải chứng minh tài năng của mình.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm