| Hotline: 0983.970.780

Những du khách đầu tiên trải nghiệm tour ngắm TP.HCM từ trên cao bằng trực thăng

Thứ Sáu 29/04/2022 , 19:06 (GMT+7)

TP.HCM 28 du khách đầu tiên trải nghiệm tour du lịch ngắm TP.HCM từ trên cao bằng trực thăng trên hai chuyến bay vào sáng 29/4.

Chuyến bay khởi hành tại sân đỗ trực thăng Viện Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Quân y 175 với 12 hành khách.

Chuyến bay khởi hành tại sân đỗ trực thăng Viện Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Quân y 175 với 12 hành khách.

Trong hai ngày 29 và 30/4, sẽ có 4 chuyến du lịch ngắm TP.HCM từ trên cao bằng trực thăng với tổng số 60 hành khách đầu tiên của tour trải nghiệm này. Trong đó, ngày 29/4, có hai chuyến bay, một chuyến bay khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất với 16 khách, chuyến còn lại khởi hành tại sân đỗ trực thăng Viện Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Quân y 175 với 12 hành khách.

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Lê Trương Hiền Hòa, ngắm TP.HCM từ trên cao bằng trực thăng là sản phẩm du lịch mới, độc đáo, không chỉ hướng đến phục vụ du khách quốc tế mà còn thiết thực đáp ứng nhu cầu của đông đảo du khách tại TP.HCM và các tỉnh thành.

“TP.HCM chú trọng các sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao và tour du lịch bằng trực thăng là sản phẩm mà TP.HCM hướng tới. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng tần suất chuyến bay lên để nhiều người dân được trải nghiệm hơn", ông Lê Trương Hiền Hòa cho biết.

Chuyến bay khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất với 16 khách.

Chuyến bay khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất với 16 khách.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết, với sự thành công của hai chuyến bay đầu tiên này sẽ mang lại nhiều gói sản phẩm du lịch - dịch vụ - sức khỏe chất lượng, đáp ứng mọi yêu cầu của các tầng lớp khi có nhu cầu sử dụng các dịch vụ này,

Du khách thích thú khi được trải nghiệm tour du lịch mới.

Du khách thích thú khi được trải nghiệm tour du lịch mới.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc truyền thông - Marketing TST tourist cho biết, sau thời gian tham gia khảo sát, TST tourist là một trong những doanh nghiệp lữ hành tiên phong trong việc triển khai những chuyến trực thăng thử nghiệm đầu tiên phục vụ nhu cầu của đông đảo du khách.

Tạo dáng với trực thăng.

Tạo dáng với trực thăng.

Với chương trình bay thử nghiệm này, TST tourist góp phần cùng ngành du lịch TP.HCM và các doanh nghiệp lữ hành quảng bá và phát triển sản phẩm du lịch mới và độc đáo đến du khách trong nước, quốc tế và các doanh nghiệp. Hy vọng với những khởi đầu thành công, du khách sẽ có thêm những lựa chọn khác với thời gian bay 20 phút ngắm TP.HCM với chi phí tốt hơn, hoặc có thêm các đường bay tầm trung từ 50 phút đến 80 phút để ngắm Cần Giờ và Long An, với những không gian đẹp của những cánh đồng lúa, những cánh rừng tràm và có thể ngắm nhìn toàn cảnh khu du lịch Cánh đồng bất tận, làng nổi Tân Lập từ độ cao khoảng 300m.

"Trong giai đoạn hiện nay, chúng tôi triển khai chương trình tour trực thăng với định hướng hoàn tất kế hoạch làm sao có sản phẩm du lịch mới nhằm phục vụ cho cao điểm du lịch tháng 4 và đặc biệt khởi điểm cho giai đoạn mùa hè sắp tới. Trong đó, du lịch trực thăng là một trong những loại hình trên thế giới ưa thích", ông Mẫn cho hay.

Cũng theo ông Mẫn, để thỏa mãn nhu cầu của du khách được trải nghiệm trên chuyến bay trực thăng sớm nhất, sau các chuyến bay thử nghiệm, các đơn vị sẽ cùng ngồi lại để rút kinh nghiệm, cũng như đơn giản hóa các thủ tục đón khách, tạo sự thuận tiện cho du khách.

Là một trong những du khách đầu tiên được trải nghiệm trên chuyến bay, anh Lê Quang Tú (ngụ quận 1) cho biết, đây là lần đầu tiên anh được đi trực thăng. "Có lẽ đây là một trải nghiệm độc đáo nhất mà tôi được trải nghiệm. Với mức giá khoảng 4 triệu đồng cho một chuyến du ngoạn trên cao bằng trực thăng, tôi thấy đây là một mức giá hợp lý, đây là một trải nghiệm khá đáng tiền", anh Tú chia sẻ.

Anh Trần Gia Huy (ngụ quận Tân Bình) cũng khá hào hứng khi lần đầu tiên được nhìn ngắm TP.HCM với độ cao gần, có thể quan sát kỹ càng thành phố mà mình đã gắn bó bao lâu nay. “Trước giờ, tôi toàn xem qua phim ảnh, bây giờ tôi đã được trực tiếp trải nghiệm đi trực thăng nên cảm thấy rất háo hức như lần đầu tiên mình được đi máy bay vậy. Tôi rất bất ngờ vì được tập huấn an toàn bay rất kỹ, người hướng dẫn lẫn video hướng dẫn được chuẩn bị rất công phu và rất rõ ràng”, anh Huy nói.

Hình ảnh TP.HCM nhìn từ trực thăng.

Hình ảnh TP.HCM nhìn từ trực thăng.

Tour trực thăng thử nghiệm với chủ đề “Ngắm TP.HCM từ trên cao” có thời gian bay 40 phút đưa du khách trải nghiệm toàn cảnh TPHCM. Từ góc nhìn ấn tượng trên cao, du khách thỏa sức ngắm sự dịch chuyển thú vị của giao thông, những địa danh và công trình kiến trúc đặc trưng của thành phố theo tuyến Bệnh viện Quân Y 175/ Sân bay Tân Sơn Nhất - Aeon Mall Tân Phú - Aeon Mall Bình Tân - Rmit - Cầu Phú Mỹ - Cầu Thủ Thiêm - Landmark81 - Khu Du lịch Bình Quới - Bệnh Viện Quân Y 175/ Sân Bay Tân Sơn Nhất.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc liên tiếp ở Yên Bái làm 150 nhà dân bị sập đổ

Mưa lớn, kèm theo dông lốc, gió giật mạnh trong đêm 19, rạng ngày 20/4 làm 2 người bị thương và hơn 150 ngôi nhà ở tỉnh Yên Bái bị thiệt hại, sập đổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm