| Hotline: 0983.970.780

Niềm vui của 27 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh đúng 30 tết

Thứ Năm 11/02/2021 , 11:23 (GMT+7)

Sáng 11/2, 27 bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 (Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương) đã được trao giấy chứng nhận khỏi bệnh.

Th.S BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Khám Chữa bệnh Bộ Y tế trao giấy chứng nhận khỏi bệnh cho các bệnh nhân mắc Covid-19 tại Hải Dương. Ảnh: BYT.

Th.S BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Khám Chữa bệnh Bộ Y tế trao giấy chứng nhận khỏi bệnh cho các bệnh nhân mắc Covid-19 tại Hải Dương. Ảnh: BYT.

PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Bệnh viện Bạch Mai đã được Bộ Y tế cử xuống cùng y bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương thành lập Bệnh viện Dã chiến số 2 trong thời gian khẩn trương và thần tốc. Đã kịp thời đưa, điều trị và chăm sóc y tế cho các bệnh nhân mắc Covid-19 tại Hải Dương. 

Hiện các bệnh nhân tại đây tiến triển tương đối tốt, tuy nhiên có một số trường hợp nặng đã cơ bản được điều trị.

"Hôm qua (10/2), chúng tôi tiếp nhận một bệnh nhân có tổn thương phổi nặng đã phải thở máy và lọc máu. Các trường hợp cách ly điều trị ngay từ đầu tiến triển tương đối thuận lợi. 

Hôm nay, 27 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh đúng ngày 30 Tết để kịp thời cùng gia đình sum vầy đón Tết, mang ý nghĩa đặc biệt, tiếp thêm niềm tin cho nhân dân về sức mạnh của ngành Y tế Việt Nam. Đây chính là một trong những thành quả quan trọng bước đầu của Chính phủ, Bộ Y tế và đội ngũ các y bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Trước thềm năm mới, tôi xin kính chúc các bệnh nhân đang còn điều trị trong bệnh viện vững tin vào phác đồ điều trị của các y bác sĩ để nhanh chóng khỏi bệnh”, bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn chia sẻ.

Th.S BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Khám Chữa bệnh Bộ Y tế gửi cảm ơn đến các y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương và toàn ngành Y tế Hải Dương đã nỗ lực, hết mình điều trị cho người bệnh.

Ông cũng gửi lời động viên tinh thần những bệnh nhân còn đang điều trị tại đây vững tin và đồng hành cùng lực lượng y tế để cùng chiến thắng Covd-19.

Dịp này, đại diện các y bác sĩ cũng đã trao quà Tết cho các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh về nhà ăn Tết cùng gia đình. Các bệnh nhân này sẽ được tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày. 

Sáng 11/2, Hải Dương ghi nhận thêm 15 ca nhiễm SARS-CoV-2, đều là F1 đã được cách ly tập trung từ trước, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Nâng tổng số ca mắc Covid-19 của tỉnh Hải Dương lên 356 ca.

Dự kiến, Bệnh viện Dã chiến số 2 của tỉnh Hải Dương sẽ nâng cấp công suất với quy mô 500 giường và sẽ hoàn tất trước thềm năm mới để đảm bảo phương án điều trị khi số bệnh nhân Covid-19 tăng mạnh tại tỉnh này.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm