| Hotline: 0983.970.780

Nỗi lo hai cánh của Việt Nam

Thứ Năm 05/09/2019 , 06:40 (GMT+7)

Trước trận gặp Thái Lan, người hâm mộ đặt câu hỏi về khả năng trám vị trí ở hai biên, khi mà cả Văn Hậu lẫn Trọng Hoàng đều mới bình phục chấn thương.

trong-hong-vn-hu152857719
Văn Hậu và Trọng Hoàng vừa bình phục chấn thương, ít ngày trước khi sang Thái.

So với những giải đấu lớn trong năm 2018, đội hình Việt Nam gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 chỉ có 2 gương mặt mới: hậu vệ phải Văn Kiên và trung vệ Hữu Tuấn. HLV Park Hang-seo giữ thái độ nhất quán ở vị trí hậu vệ cánh, dù cả Văn Hậu lẫn Trọng Hoàng mới bình phục chấn thương, thậm chí từng được dự báo là không kịp đá trận này. Thay vì lựa chọn những người đủ sức thay thế, ông Park “đóng đinh” vị trí cho 2 trò cưng, từ rất lâu trước khi chốt đội hình 23 người.

Việc một HLV tin tưởng bộ khung giúp họ thành công không phải hiếm. Đức vô địch World Cup 2014 bằng lão tướng Miroslav Klose khi ấy đã suýt soát 36 tuổi. Pháp cũng trung thành với Olivier Giroud ở tuổi 32, trong chiến dịch chinh phục World Cup 2018. Văn Hậu, Trọng Hoàng, cùng nhóm Quang Hải, Công Phượng được xác định là những trụ cột của Việt Nam. Và việc có tên trên tuyển từ sớm ngày 26/8, sau vòng 22 V-League, chứng tỏ một điều là họ luôn mặc nhiên được chọn, và ông Park sẽ kiên trì tới cùng để chờ học trò.

Quyết định để những cầu thủ vừa bình phục chấn thương thi đấu có thể mang lại rủi ro, nhất là khi đối thủ đá rát và quyết thắng như Thái Lan. Đó là điều khiến CĐV bóng đá nước nhà trăn trở khi ngộ nhỡ xảy ra điều gì bất trắc. Văn Hậu, Trọng Hoàng, và phần nào đó là Công Phượng có tên trong đội hình sang Thái giống như một tuyên bố của HLV Park cho giới cầu thủ Việt Nam: Ai hiểu và trung thành với triết lý của ông sẽ được ưu tiên. Phần còn lại, cần thời gian kiểm định.

HLV Park Hang-seo có lý của ông khi làm vậy, nhất là sau những thành công vang dội trong suốt một năm rưỡi qua. Dù vậy, nó vẫn gây nên những phản ứng trái chiều từ dư luận, về những cầu thủ đang có phong độ tốt nhưng bị loại, chẳng hạn tiền đạo Minh Tuấn hay đội trưởng Hà Nội – Văn Quyết. Những người mới tự hiểu rằng họ có rất ít cơ hội chen chân lên đội tuyển.

Sẽ ra sao nếu Văn Hậu, Trọng Hoàng không kịp bình phục, hoặc chơi dưới 100%? Câu trả lời vẫn còn nằm ở thì tương lai. Chỉ biết rằng lúc này Việt Nam gần như không có ai quán xuyến được khối lượng của bộ đôi này. Trước đó, ở King’s Cup, Trọng Hoàng cũng đá chính, dù anh mất nguyên nửa mùa tập chay vì không kịp đăng ký thi đấu cho Viettel.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm