| Hotline: 0983.970.780

Nóng bỏng đất Phú Quốc: Kiên quyết xử lý vi phạm

Thứ Năm 13/08/2015 , 09:15 (GMT+7)

Đó là khẳng định của ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc khi trao đổi với NNVN về tình hình bất động sản tăng giá nóng, các vụ tranh chấp và lấn chiếm đất đai trái phép trên đảo ngày càng phức tạp.

16-12-03_ong-huynh-qung-hung-pho-chu-tich-ubnd-huyen-phu-quoc
Ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc

Xin ông cho biết giá đất Phú Quốc đang tăng rất nóng là do bong bóng thị trường hay do yếu tố nào khác?

Trong thời gian qua, nhất là những tháng đầu năm 2015, giá đất Phú Quốc tăng rất cao, từ đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp, đất các trục lộ chính, nhất là các trục lộ đấu nối với dự án sân bay quốc tế, các khu quy hoạch dự án lớn, khu vui chơi giải trí…

Nguyên nhân là do các nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân nắm được thông tin Phú Quốc sẽ được quy hoạch trở thành thành phố, đặc khu, có các dự án lớn, có cả casino, vườn bách thú.

Đặc biệt, trong tương lai, Phú Quốc sẽ trở thành trung lâm du lịch nghỉ dưỡng sinh thái chất lượng cao. Do đó, có rất nhiều người tìm đến Phú Quốc mua đất, để đầu tư, để kinh doanh, để ở… Từ đó, làm cho giá đất ở đây tăng đột biến.

Tuy nhiên đến thời điểm này giá đất đã có dấu hiệu chựng lại.

Thưa ông, việc tăng giá đột biến như vậy đã gây ra những khó khăn gì cho chính quyền trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai?

Do giá đất tăng cao và giao dịch sôi động đã dẫn đến hệ lụy là một số hộ gia đình, người dân, nhà đầu tư kéo đến Phú Quốc mua đất, kể cả những diện tích chưa có quyền sử dụng đất cũng được mua, bán. Rồi nhiều trường hợp bao chiếm, lấn chiếm đất rừng phòng hộ, đất do Nhà nước quản lý. Tình hình khá phức tạp.

Đối với những vụ lấn chiếm, bao chiếm và mua bán đất rừng thì chính quyền sẽ xử lý như thế nào?

Hiện chúng tôi đang ra quân quyết liệt để xử lý những vụ vi phạm bao chiếm, lấn chiếm đất đai trái phép, kể cả xây dựng trái phép. Thực tế là chúng tôi đã cho lực lượng chức năng ra quân tiến hành cưỡng chế, buộc các hộ dân phải di dời ra khỏi diện tích đất do Nhà nước quản lý và đất rừng. Và thời gian tới chúng tôi sẽ làm rất quyết liệt vấn đề này.

Hiện Phú Quốc đang triển khai nhiều dự án lớn, chắc chắn sẽ có nhiều hộ dân bị mất đất do thu hồi. Vậy công tác tái định cư được chính quyền quan tâm như thế nào?

Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Phú Quốc đang có 130 phương án đền bù, tái định cư, với tổng diện tích đất bị thu hồi giao cho các nhà đầu tư lên đến trên 7.000 ha. Hiện nay chúng tôi đang chi trả số tiền bồi thường gần 5.000 tỷ đồng và có hơn 7.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng hoặc liên quan đến công tác bồi thường, tái định cư.

Cũng như những địa phương khác, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư để giao mặt bằng cho nhà đầu tư luôn là công việc khó khăn nhất.

Chúng tôi đã tiến hành xây dựng các khu dân cư, gắn với tái định cư có đầy đủ điện, nước, đường giao thông, trường, trạm… nhằm đảm bảo làm sao cuộc sống của người dân ở nơi ở mới tốt hơn. Về phía chính quyền khi thực hiện các khu tái định cư chỉ tính giá trị đầu tư hạ tầng chứ không tính lời, lỗ.


Giá đất ở Phú Quốc "ăn theo" các dự án nghìn tỷ đang được rầm rộ triển khai (Ảnh: news.zing.vn)

Hiện nay, tất cả các hộ nằm trong diện giải tỏa, thu hồi trắng đủ điều kiện tái định cư đã được chính quyền phân bổ, bố trí khu tái định cư hợp lý, gần với khu ở cũ để thuận tiện cho người dân.

Trong quy hoạch, Phú Quốc sẽ giữ lại bao nhiêu diện tích đất nông nghiệp?

Theo quyết định mới đây của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030 thì diện tích đất nông nghiệp trên đảo chỉ còn khoảng 4.000 ha.

Thực tế hiện tại đất nông nghiệp vẫn còn bị bỏ hoang phí, lãng phí nhiều. Toàn huyện mới chỉ có khoảng 500 ha trồng tiêu, hơn 2.000 ha trồng màu các loại, còn lại là đất trống hoặc được người dân chuyển sang làm du lịch.

Để đảm bảo giữ vững quy hoạch, tạo sự phát triển bền vững, chúng tôi đang khuyến khích người dân làm nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái.

Năm 2015, dự kiến có khoảng 800.000 lượt khách đến Phú Quốc, ngoài tham quan các khu di tích lịch sử, bãi biển… các nhà làm du lịch còn tổ chức cho khách đi tham quan vườn tiêu, nhà thùng làm nước mắm truyền thống. Nhiều nhà vườn đã kết hợp vừa cho khách tham quan vườn cây ăn trái, vừa kết hợp xây dựng các nhà nghỉ bằng gỗ trên đất nông nghiệp…

Gần đây, một số nhà vườn còn thực hiện mô hình du lịch homestay thu hút khá đông khách du lịch, đặc biệt là khách Tây, họ rất thích loại hình du lịch này. Chúng tôi đang xem xét những loại hình phù hợp để có chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển…

Xin cảm ơn ông!

Xem thêm
Ngành tôm toàn cầu sẽ tăng trưởng khiêm tốn trong năm 2024

Các thị trường quan trọng như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ có sự cải thiện nhẹ về nhu cầu tiêu thụ tôm, nhưng khó khăn vẫn còn nhiều.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Hoàng Anh Gia Lai sẽ trồng thêm 2.000ha chuối trong năm 2024

TP.HCM Bầu Đức cho biết, năm 2024 không thoái vốn, cố gắng xóa nợ và rất thận trọng trong đầu tư, tiếp tục kiên trì với 'hai cây, một con' gồm chuối, sầu riêng và heo.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm