| Hotline: 0983.970.780

Nông nghiệp giúp ghìm đà tăng CPI năm 2022 dưới 4%

Thứ Ba 05/07/2022 , 10:05 (GMT+7)

PGS.TS. Nguyễn Bá Minh, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính đề cao vai trò của ngành nông nghiệp trong việc kiềm chế lạm phát, dù điều kiện thế giới có nhiều biến động.

PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ, Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu khai mạc hội thảo.

PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ, Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo Diễn biến thị trường giá cả ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2022, PGS.TS. Nguyễn Bá Minh, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính (Học viện Tài chính) dự báo, CPI bình quân năm 2022 tăng khoảng 3,3% - 3,9% so với 2021, đảm bảo mục tiêu Quốc hội đề ra.

Theo ông Minh, con số này "rất ấn tượng", bởi CPI bình quân năm 2021 chỉ tăng 1,84% so với năm trước - mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Con số như Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính đưa ra cũng ngang ngửa năm 2020, ở mức 3,23%.

Trong 3 nguyên nhân được PGS.TS. Nguyễn Bá Minh liệt kê, giúp kiềm chế tốc độ tăng CPI năm 2022, nông nghiệp được nhấn mạnh như một điểm sáng.

"Sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam thời gian qua phát triển khá tốt, với nhiều tín hiệu khả quan cho thấy cung - cầu nông sản (thịt lợn, lúa gạo, rau quả...) ở Việt Nam những tháng cuối năm 2022 sẽ không căng thẳng. Điều này giúp các mặt hàng lương thực, thực phẩm không bị tăng đột biến", ông Minh nói. 

Ý kiến của người đứng đầu Viện Kinh tế Tài chính được Tổng cục Thống kê củng cố. Trong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 vừa công bố, chỉ số giá sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,38% so với cùng kỳ 2021. Riêng lâm nghiệp và dịch vụ liên quan tăng 1,92%; thủy sản khai thác, nuôi trồng tăng 5,96%.

Ấn tượng nhất là giá trị xuất khẩu nông lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm 2022 đạt 27,88 tỷ USD. Toàn ngành phấn đấu đạt 55 tỷ USD xuất khẩu cả năm, vượt 5 tỷ USD so với chỉ tiêu Chính phủ giao.

PGS.TS. Nguyễn Bá Minh, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính, Học viện Tài chính phát biểu tại hội thảo. 

PGS.TS. Nguyễn Bá Minh, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính, Học viện Tài chính phát biểu tại hội thảo. 

Dự báo nhiều điểm sáng về kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm, nhưng PGS.TS. Nguyễn Bá Minh cũng lưu ý hai vấn đề có thể làm tăng CPI.

Thứ nhất, là giá nhiều loại nguyên, nhiên vật liệu, đặc biệt là giá xăng dầu, khí đốt, phân bón... trên thị trường thế giới còn đứng ở mức cao và có khả năng tăng thêm. Điều này khiến chi phí sản xuất hàng hóa tăng theo, gây áp lực làm tăng giá của hầu hết hàng hóa.

Thứ hai, tình hình thiên tai, dịch bệnh ở Việt Nam còn diễn biến phức tạp, chẳng hạn: dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết, hạn hán, xâm nhập mặn... Điều này sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp, cũng như chuỗi cung cứng hàng hóa và đời sống của người dân.

Làm rõ hơn về bối cảnh hiện tại, PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ, Giám đốc Học viện Tài chính cho biết, tình hình kinh tế thế giới 6 tháng đầu năm được nhiều tổ chức như Ngân hàng Thế giới (WB); Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF); Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) dự báo giảm.

Lạm phát ở nhiều nước phương Tây lên mức cao nhất trong khoảng 30-40 năm trở lại đây. Chẳng hạn, chỉ số CPI của Mỹ tháng 5/2022 tăng 8,6%; của khối Eurozone tháng 6/2022 tăng 8,6%; còn của Anh tháng 5/2022 là 9,1%.

Nhờ sự điều hành, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Đảng, Chính phủ, nhiều ngành sản xuất trong nước đã đạt mức tăng cao hơn so với trước khi dịch Covid-19 bùng phát, nhất là lĩnh vực công nghiệp chế beiesn, chế tạo và dịch vụ tiêu dùng.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm