| Hotline: 0983.970.780

Nữ thủy thủ gốc Việt trên tàu sân bay USS Ronald Reagan đang ở Đà Nẵng

Thứ Hai 26/06/2023 , 17:30 (GMT+7)

Sáng 26/6, trong khuôn khổ giao lưu với thành phố Đà Nẵng, một số đoàn khách Việt Nam được đưa lên tàu sân bay USS Ronald Reagan tham quan.

 

Sáng 26/6, tàu sân bay USS Ronald Reagan neo trong khu vực vịnh Đà Nẵng, con tàu này đang có chuyến thăm hữu nghị Đà Nẵng từ 25 - 30/6.

 

Trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị giữa tàu với Đà Nẵng, có một số đoàn khách Việt Nam được đưa lên tham quan tàu sân bay thuộc biên chế Hạm đội Thái Bình Dương này.

 

Đoàn Nhật Huyền Trân, Việt kiều 23 tuổi hiện là thủy thủ của tàu sân bay USS Ronald Reagan. Trân nói đã phục vụ trên tàu được 1 năm, trước đó cô sinh sống và học tập tại bang Maryland, bang duyên hải phía bờ Đông của Hoa Kỳ.

 

Để đảm bảo an toàn cho khách tham quan, các thủy thủ, sỹ quan của tàu sân bay USS Ronald Reagan phổ biến các thông tin cần thiết trước khi dẫn đi thăm một số khu vực nhất định của tàu.

 

Trong khoang chứa của tàu sân bay USS Ronald Reagan, 2 đại kỳ Việt Nam và Hoa Kỳ đã được chuẩn bị cho các hoạt động giao lưu giữa tàu với các cơ quan phía Việt Nam.

 

Trước đó, từ chiều tối 25/6, một số hoạt động giao lưu cộng đồng của thủy thủ đoàn cùng người dân Đà Nẵng đã được tổ chức như biểu diễn của ban nhạc Hải quân Mỹ phục vụ thanh niên thành phố tại Thành Đoàn Đà Nẵng; hoạt động giao lưu thể thao và giao lưu cộng đồng tại Làng Hy vọng.

 

Được biết, trong những ngày tới, đoàn thủy thủ tàu sân bay có thể sẽ có các hoạt động giao lưu cộng đồng tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai, Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Đông Á và Thành Đoàn Đà Nẵng.

 

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Marc Knapper chia sẻ: "Chúng tôi rất vinh dự khi có cơ hội làm việc cùng các đối tác Việt Nam tại Đà Nẵng để đón tàu sân bay USS Ronald Reagan và Nhóm tác chiến tàu sân bay 5 (CSG 5)".

 

"Chuyến thăm này đánh dấu một dịp đặc biệt khi hai nước chúng ta kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Toàn diện Hoa Kỳ - Việt Nam, thể hiện cam kết chung của hai nước hướng tới một tương lai thịnh vượng và an ninh", Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam chia sẻ thêm.

 

Đây là chuyến thăm đầu tiên của tàu sân bay Ronald Reagan tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1995. Tàu sân bay USS Ronald Reagan đến cùng hai tàu hộ tống là tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Antietam (CG 54) và tàu USS Robert Smalls (CG 62). Trước đó, chuyến thăm gần đây nhất của tàu sân bay Hoa Kỳ đến Việt Nam là của tàu USS Theodore Roosevelt (CVN-71) vào năm 2020. 

Dân hối hả kéo bè, cứu cá chết bất thường trên sông Mã

Dân hối hả kéo bè, cứu cá chết bất thường trên sông Mã

Thời sự 17:52

Theo kiểm đếm sơ bộ, số cá lồng chết trên sông Mã đã lên tới hơn 5,1 tấn với 40 hộ dân bị thiệt hại.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng trực phòng chống khai thác IUU xuyên dịp nghỉ lễ

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng trực phòng chống khai thác IUU xuyên dịp nghỉ lễ

Thời sự 17:18

Bà Rịa - Vũng Tàu Ngày 28/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và tuyên truyền chống IUU trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 29/4/2024

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 29/4/2024

Xã hội 16:53

Tin tức thời tiết đêm nay và ngày mai 29/4/2024 mới nhất. Dự báo thời tiết ngày mai 29/4 tại Hà Nội, TP.HCM,... sẽ mưa hay nắng? Có nhiệt độ bao nhiêu?

Thủ tướng khảo sát dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ

Thủ tướng khảo sát dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ

Thời sự 16:23

Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ (Ninh Thuận) sắp đưa vào vận hành sẽ bảo đảm cung cấp nước cho 7.000ha đất canh tác, sản xuất và sinh hoạt cho người dân.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ngày 30/4

Bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ngày 30/4

Thời sự 15:36

Bác sĩ mũ nồi xanh của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5 (Việt Nam) tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng ngày 30/4 tại Bentiu, Nam Sudan.

Xem thêm

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm