| Hotline: 0983.970.780

Dàn vũ khí trên tuần dương hạm hộ tống tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam

Thứ Sáu 06/03/2020 , 18:46 (GMT+7)

Tuần dương hạm USS Bunker Hill là tàu hộ tống trong nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt.

Tuần dương hạm USS Bunker Hill (CG-52) đang neo đậu tại cảng Tiên Sa là tàu mang tên lửa dẫn đường thuộc lớp Ticonderoga của Hải quân Mỹ. Ảnh: Tùng Đinh.

Tuần dương hạm USS Bunker Hill (CG-52) đang neo đậu tại cảng Tiên Sa là tàu mang tên lửa dẫn đường thuộc lớp Ticonderoga của Hải quân Mỹ. Ảnh: Tùng Đinh.

Tàu có chiều dài 173m, rộng 16,8m, trang bị 4 động cơ tua-bin khí GE LM 2500 cho tốc độ tối đa khoảng 60km/h. Ảnh: Tùng Đinh.

Tàu có chiều dài 173m, rộng 16,8m, trang bị 4 động cơ tua-bin khí GE LM 2500 cho tốc độ tối đa khoảng 60km/h. Ảnh: Tùng Đinh.

USS Bunker Hill hạ thủy năm 1986, có cự ly hoạt động tối đa 11.000km, thủy thủ đoàn gồm 30 sĩ quan và 300 binh sỹ. Ảnh: Tùng Đinh.

USS Bunker Hill hạ thủy năm 1986, có cự ly hoạt động tối đa 11.000km, thủy thủ đoàn gồm 30 sĩ quan và 300 binh sỹ. Ảnh: Tùng Đinh.

Tuần dương hạm này được trang bị hệ thống rađa và cảm biến đa dạng, hiện đại, bao gồm rađa tìm kiếm trên không, rađa điều khiển hỏa lực, rađa tìm kiếm bề mặt cùng các thiết bị chiến tranh điện tử, sonar chủ động và sonar thụ động. Ảnh: Tùng Đinh.

Tuần dương hạm này được trang bị hệ thống rađa và cảm biến đa dạng, hiện đại, bao gồm rađa tìm kiếm trên không, rađa điều khiển hỏa lực, rađa tìm kiếm bề mặt cùng các thiết bị chiến tranh điện tử, sonar chủ động và sonar thụ động. Ảnh: Tùng Đinh.

Trong ảnh là hệ thống ống phóng tên lửa VLS Mk41, với nhiều loại tên lửa - bao gồm chống hạm, chống tàu ngầm, hoạt động theo phương thẳng đứng. Ảnh: Tùng Đinh.

Trong ảnh là hệ thống ống phóng tên lửa VLS Mk41, với nhiều loại tên lửa - bao gồm chống hạm, chống tàu ngầm, hoạt động theo phương thẳng đứng. Ảnh: Tùng Đinh.

Xung quanh các hệ thống tên lửa, ống phóng, súng đại liên, pháo... đều có cảnh báo khu vực nguy hiểm khi hoạt động. Ảnh: Tùng Đinh.

Xung quanh các hệ thống tên lửa, ống phóng, súng đại liên, pháo... đều có cảnh báo khu vực nguy hiểm khi hoạt động. Ảnh: Tùng Đinh.

USS Bunker Hill là tàu tuần dương lớp Ticonderoga đầu tiên được trang bị hệ thống ống phóng thẳng đứng Mk 41. Bunker Hill từng phóng 31 tên lửa Tomahawk để hỗ trợ cho chiến dịch Iraq năm 2003. Ảnh: Tùng Đinh.

USS Bunker Hill là tàu tuần dương lớp Ticonderoga đầu tiên được trang bị hệ thống ống phóng thẳng đứng Mk 41. Bunker Hill từng phóng 31 tên lửa Tomahawk để hỗ trợ cho chiến dịch Iraq năm 2003. Ảnh: Tùng Đinh.

Phần đuôi tàu được bố trí 2 bệ phóng tên lửa chống tàu Harpoon, cơ số 8 quả đạn cùng pháo hạm cỡ lớn. Ảnh: Tùng Đinh.

Phần đuôi tàu được bố trí 2 bệ phóng tên lửa chống tàu Harpoon, cơ số 8 quả đạn cùng pháo hạm cỡ lớn. Ảnh: Tùng Đinh.

Tên lửa có tầm bắn từ 124-280 km tùy phiên bản. Đây là vũ khí chống hạm chủ lực của Mỹ và khối NATO. Ảnh: Tùng Đinh.

Tên lửa có tầm bắn từ 124-280 km tùy phiên bản. Đây là vũ khí chống hạm chủ lực của Mỹ và khối NATO. Ảnh: Tùng Đinh.

Trong khoang của USS Bunker Hill có 2 trực thăng Sikorsky SH-60 Seahawk. Đây là loại máy bay đa nhiệm, có thể làm nhiệm vụ săn tàu ngầm, săn tàu nổi, cứu hộ cứu nạn hay trung chuyển hàng hóa. Ảnh: Tùng Đinh.

Trong khoang của USS Bunker Hill có 2 trực thăng Sikorsky SH-60 Seahawk. Đây là loại máy bay đa nhiệm, có thể làm nhiệm vụ săn tàu ngầm, săn tàu nổi, cứu hộ cứu nạn hay trung chuyển hàng hóa. Ảnh: Tùng Đinh.

Cận cảnh pháo 127 mm ở đuôi tàu. Tuần dương hạm Bunker Hill được lắp 2 pháo 127 mm, một ở mũi tàu và một ở đuôi tàu. Ảnh: Tùng Đinh.

Cận cảnh pháo 127 mm ở đuôi tàu. Tuần dương hạm Bunker Hill được lắp 2 pháo 127 mm, một ở mũi tàu và một ở đuôi tàu. Ảnh: Tùng Đinh.

Từ trong cabin nhìn ra có thể thấy được pháo 127mm ở mũi, pháo có tầm bắn khoảng 24 km. Ảnh: Tùng Đinh.

Từ trong cabin nhìn ra có thể thấy được pháo 127mm ở mũi, pháo có tầm bắn khoảng 24 km. Ảnh: Tùng Đinh.

Trong ảnh là hệ thống phòng thủ tầm cực gần (CIWS) Phalanx với pháo 20 mm 6 nòng. Pháo có tốc độ bắn tới 5.000 viên trên phút, được sử dụng cho nhiệm vụ đánh chặn tên lửa và vũ khí dẫn đường. Ảnh: Tùng Đinh.

Trong ảnh là hệ thống phòng thủ tầm cực gần (CIWS) Phalanx với pháo 20 mm 6 nòng. Pháo có tốc độ bắn tới 5.000 viên trên phút, được sử dụng cho nhiệm vụ đánh chặn tên lửa và vũ khí dẫn đường. Ảnh: Tùng Đinh.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm