| Hotline: 0983.970.780

Núi Sam được Thủ tướng Chính phủ công nhận khu du lịch quốc gia

Thứ Bảy 09/06/2018 , 14:37 (GMT+7)

Tối ngày 8/6, UBND tỉnh An Giang cùng với Bộ VHTT&DL long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định số 2098 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Núi Sam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL phát biểu tại buổi Lễ

Khu Du lịch núi Sam thuộc địa phận phường Núi Sam, TP. Châu Đốc - An Giang, với các giá trị nổi bật về địa hình núi đá nổi giữa vùng đồng bằng trù phú, liền kề hệ thống kênh rạch tạo nên cảnh quan thiên nhiên độc đáo; giá trị tâm linh tín ngưỡng gắn với lễ hội Vía Bà Chúa Xứ và giá trị lịch sử, văn hóa gắn với quần thể di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia như Miếu Bà Chúa Xứ, Chùa Tây An, Lăng Thoại Ngọc Hầu, Chùa Hang, khu du lịch Núi Sam...

Đây là một trong 47 địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia. Đặc biệt, Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Núi Sam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là động lực phát triển du lịch của An Giang nói riêng và của vùng ĐBSCL nói chung.

Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Núi Sam, diện tích dự kiến là 1.487 ha, tổ chức không gian phát triển du lịch với 8 phân khu chức năng chính và các hệ thống điểm du lịch; gồm 8 nhóm giải pháp về quy hoạch và quản lý quy hoạch; đầu tư; nhân lực; thị trường và sản phẩm du lịch; liên kết phát triển du lịch; bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch và ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm an ninh, quốc phòng...

Phát biểu tại buổi lễ bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng  Bộ VHTT&DL cho rằng, để thực hiện hiệu quả những quan điểm, mục tiêu và giải pháp đề ra trong quy hoạch, UBND tỉnh An Giang cần chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để xác định những cơ chế chính sách ưu tiên; khuyến khích, ưu đãi đầu tư; trong đó ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược đầu tư thực hiện các dự án phát triển Khu du lịch quốc gia Núi Sam...

Lễ công bố Quyết định số 2098 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch khu du lịch quốc gia Núi Sam

Dự kiến đến năm 2025 nơi đây sẽ đón khoảng 6 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 800.000 lượt khách lưu trú. Đến năm 2030 đón khoảng 7 triệu lượt khách, trong đó có khoảng trên 1 triệu lượt khách lưu trú. Năm 2025 đạt doanh thu trên 2.600 tỷ đồng. Phấn đấu đến năm 2030 đạt trên 6.000 tỷ đồng. Đến năm 2025 tạo việc làm cho trên 5.000 lao động trực tiếp; đến năm 2030 tạo việc làm cho gần 9.000 lao động trực tiếp.” bà Liên nói.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất