| Hotline: 0983.970.780

Nước về đồng, mạch nguồn cho vụ đông xuân

Chủ Nhật 12/01/2025 , 16:56 (GMT+7)

Hải Dương Các địa phương tại Hải Dương chủ động chuẩn bị lấy nước, sửa chữa công trình, đảm bảo đổ ải thành công vụ đông xuân dù đang đối mặt với khô hạn.

Chuẩn bị kỹ lưỡng trước thách thức khô hạn

Những ngày đầu năm, tiết trời lạnh giá, trên các cánh đồng Hải Dương, một không khí khẩn trương và tất bật đang lan tỏa. Dòng nước mát lành từ hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải bắt đầu chảy về đồng ruộng, đánh thức những thửa đất khô cằn sau nhiều ngày thiếu mưa. Vụ đông xuân 2024-2025 dường như đã khởi động, mang theo hy vọng và niềm tin vào một mùa vụ bội thu.

Cống Cầu Xe (huyện Tứ Kỳ) có nhiệm vụ điều tiết nước khu vực cuối nguồn hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải. Ảnh: Quang Dũng.

Cống Cầu Xe (huyện Tứ Kỳ) có nhiệm vụ điều tiết nước khu vực cuối nguồn hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải. Ảnh: Quang Dũng.

Theo thông báo từ Bộ NN-PTNT, đợt xả nước đầu tiên cho vụ đông xuân 2024-2025 diễn ra từ ngày 12/1 đến 16/1, và đợt hai từ ngày 8/2 đến 14/2.

Để chủ động trong công tác lấy nước, Chi cục Thủy lợi tỉnh Hải Dương đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, lên kế hoạch chi tiết và triển khai đồng bộ tại các địa phương.

Bà Lê Thị Trang, Trưởng phòng Quản lý Công trình thủy lợi và Nước sạch nông thôn (Chi cục Thủy lợi tỉnh Hải Dương) cho biết, công tác lấy nước và trữ nước đã được thực hiện phù hợp với lịch xả từ các hồ thủy điện, đồng thời tận dụng triệt để các đỉnh triều để tăng diện tích tưới tự chảy. Ngoài ra, các địa phương được khuyến khích thường xuyên kiểm tra độ mặn và tình trạng xâm nhập mặn tại các cửa sông, nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nước đưa vào đồng ruộng.

Nỗ lực khắc phục khó khăn

Huyện Gia Lộc là một trong những vùng trọng điểm nông nghiệp của Hải Dương, đang dồn lực để chuẩn bị cho vụ đông xuân. Thời gian qua, trên địa bàn xảy ra tình trạng khô hạn nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất. Các công trình kiên cố hóa kênh mương, dù mang lại lợi ích lâu dài, nhưng trong ngắn hạn cũng gây trở ngại cho việc cấp nước. Trước tình hình đó, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) huyện Gia Lộc đã chủ động tăng cường tích trữ nước, điều hành hợp lý nguồn nước và phối hợp với chính quyền để xử lý kịp thời các sự cố.

Trong đó, Xí nghiệp KTCTTL huyện Gia Lộc đã yêu cầu các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ, phá bỏ đập quây và thanh thải lòng kênh để đảm bảo dòng chảy. Đồng thời, các tổ công tác phòng chống hạn được triển khai, máy móc và thiết bị bơm tưới được kiểm tra toàn diện để sẵn sàng vận hành.

Nhiều vị trí kênh mương tại xã Hoàng Diệu đang được người dân nạo vét. Ảnh: T.Thành.

Nhiều vị trí kênh mương tại xã Hoàng Diệu đang được người dân nạo vét. Ảnh: T.Thành.

Trên toàn huyện Gia Lộc, nhiều công trình thủy lợi mới như cống Thạch Khôi, kè kênh Thạch Khôi - Đoàn Thượng và các đoạn cải tạo kênh mương đã được triển khai, hứa hẹn cải thiện đáng kể khả năng tưới tiêu. Xí nghiệp KTCTTL Gia Lộc cũng tăng cường kiểm tra độ mặn tại các cửa lấy nước để đảm bảo chất lượng nguồn nước.

Tại xã Hoàng Diệu, không khí chuẩn bị cho vụ đông xuân diễn ra khẩn trương. Người dân tích cực thu hoạch những diện tích rau màu còn lại, diện tích đã thu hoạch xong được khuyến khích dẫn nước vào ruộng, đồng thời đắp chặt cống tiêu thoát nước để hạn chế thất thoát. Việc bơm nước đổ ải được ưu tiên theo nguyên tắc: khu vực đồng cao, xa bơm trước; đồng thấp, gần bơm sau. Sau khi nước về đủ, bà con nhanh chóng cày bừa đất để giữ ẩm, chuẩn bị cho lịch gieo cấy tập trung từ ngày 10-20/2/2025.

Bà Nguyễn Thị Nhàn, một nông dân tại xã Hoàng Diệu, cho biết: “Năm nay nước khan hiếm hơn, nhưng nhờ chính quyền chỉ đạo sát sao, chúng tôi đã có nước về đúng lúc để chuẩn bị đất gieo cấy”.

Sau khi đảm bảo đủ nước, bà con lập tức cày bừa đất để giữ ẩm, kịp cho lịch gieo cấy tập trung từ ngày 10 - 20/2.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các địa phương và sự nỗ lực không ngừng của người dân, vụ đông xuân 2024-2025 tại Hải Dương được kỳ vọng sẽ đạt kết quả tốt. Dòng nước đổ ải không chỉ tưới mát đất đai mà còn tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho bà con nông dân, bất chấp những thách thức từ thời tiết.

Xem thêm
Tổ chức Đảng đầu tiên ở tỉnh Vĩnh Phúc thành lập theo mô hình mới

Ông Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

Khai hội chùa Hương năm 2025

Sáng 3/2 (mùng 6 tháng Giêng), huyện Mỹ Đức (Hà Nội) tổ chức khai hội chùa Hương và công bố Quyết định công nhận 'Khu du lịch cấp thành phố'.

Tổ quốc tôi như một con tàu

Hai năm nay tôi đều may mắn được trở lại Cà Mau. Nói trở lại, vì tôi đã từng có mặt ở vùng đất này từ năm 1981 và nhiều lần, sau đó.

Bình luận mới nhất