| Hotline: 0983.970.780

Núp bóng đi lễ đầu năm để chơi xóc đĩa, 21 đối tượng bị khởi tố

Thứ Ba 16/04/2024 , 09:50 (GMT+7)

Lấy danh nghĩa là khách du lịch, đi lễ các đối tượng đã thuê tàu du lịch, sau đó tổ chức đánh bạc 'lưu động' bằng hình thức chơi xóc đĩa.

Ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can gồm: Ngô Văn Lực (SN 1975) về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Nguyễn Trí Nguyên (SN 1986) và Cao Văn Học (SN 1985), cùng trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội về tội “Tổ chức đánh bạc”.

18 đối tượng còn lại về tội “Đánh bạc” gồm: Lê Đại Dương; Nguyễn Huy Thắng; Nguyễn Văn Thành; Nguyễn Thị Đào; Nguyễn Văn Hiệp; Hoàng Văn Duy; Đặng Thị Hợp; Cao Văn Thanh; Nguyễn Tiến Tuấn; Đinh Văn Mạnh; Nguyễn Văn Bắc; Lê Văn Hảo; Đào Danh Hợp; Nguyễn Văn Sự; Cao Thanh Tùng; Lê Thị Tâm; Nguyễn Huy Bình và Vũ Thị Uyên.

21 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên lòng hồ sông Đà bị Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố. Ảnh: Cơ quan Công an. 

21 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên lòng hồ sông Đà bị Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố. Ảnh: Cơ quan Công an. 

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và thông tin tố giác của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình nhận thấy từ sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, xuất hiện một nhóm đối tượng khoảng 25 - 30 người với danh nghĩa là khách du lịch, đi lễ để thuê tàu du lịch hoạt động đánh bạc; các đối tượng dụng địa hình sông nước là khu vực vùng lòng hồ sông Đà để hoạt động đánh bạc “lưu động” bằng hình thức đánh xóc đĩa được thua bằng tiền.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng tổ chức đánh bạc có sự phân công “vai trò” khi hoạt động tổ chức đánh bạc, bố trí người cảnh giới quan sát, đặc biệt các đối tượng sử dụng bộ đàm để liên lạc riêng khi phát hiện cơ quan chức năng kiểm tra.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ động xây dựng kế hoạch, nắm phương thức và quy luật hoạt động của nhóm đánh bạc trên; đồng thời phối hợp với Công an huyện Lương Sơn xác minh, xác định được các đối tượng tham gia chủ yếu là người trên địa bàn các xã Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ và Tân Tiến thuộc huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Ngày 6/4, được sự phê duyệt của lãnh đạo, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Phòng CSGT, Công an tỉnh và Công an huyện Cao Phong chia làm các tổ công tác theo kế hoạch đã xây dựng cụ thể tiến hành kiểm tra tàu chở khách do ông P.C.T (SN 1975), trú tại phường Trung Minh, TP Hòa Bình (Hòa Bình) điều khiển khi đang di chuyển theo hướng về bến cảng tại địa phận xã Thung Nai, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại khoang tàu có hơn 20 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa được thua bằng tiền mặt; phát hiện trên chiếu bạc số tiền là 103,7 triệu đồng; số tiền 15,9 triệu đồng là tiền “thu phế” của các đối tượng tham gia đánh bạc cùng các vật chứng, đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc; đồng thời lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ đồ vật, tài liệu có liên quan.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm