| Hotline: 0983.970.780

Ông Bùi Quang Hưng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai

Thứ Ba 26/09/2023 , 17:40 (GMT+7)

Ngày 26/9, Đại hội Hội Nông dân tỉnh Lào Cai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra với chủ đề "Đoàn kết - trách nhiệm - đổi mới - hợp tác - phát triển".

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong (giữa) trao đổi với đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: P.B.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong (giữa) trao đổi với đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: P.B.

Đại hội đã bầu ông Bùi Quang Hưng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai khóa X tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lào Cai khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu gồm 12 người đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

Tại Đại hội, ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã biểu dương những nỗ lực của các cấp Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng thời mong muốn các cấp Hội và cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, tiếp tục đổi mới, tập hợp, đoàn kết xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; hình thành thế hệ nông dân có tư duy đổi mới sáng tạo, tự lực, tự cường.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị các cấp Hội Nông dân trong tỉnh chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ban, sở, ngành, địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong thừa ủy quyền Chính phủ trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Hội Nông dân tỉnh Lào Cai. Ảnh: P.B.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong thừa ủy quyền Chính phủ trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Hội Nông dân tỉnh Lào Cai. Ảnh: P.B.

Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia ở địa bàn nông thôn.

Tăng cường nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của nông dân để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của nông dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn. Tổ chức động viên hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tại Đại hội, đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Xem thêm
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm