| Hotline: 0983.970.780

Lào Cai có gần 10.000 hộ người dân tộc thiểu số sản xuất kinh doanh giỏi

Thứ Ba 19/09/2023 , 16:36 (GMT+7)

Những hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi góp phần tạo động lực cho hàng nghìn hộ nông dân khác dám nghĩ, dám làm để nâng cao thu nhập.

Bà Hoàng Thị Chắp, dân tộc Giáy ở Lào Cai có thu nhập 1,25 tỷ đồng mỗi năm nhờ nuôi cá giống. Ảnh: K.T.

Bà Hoàng Thị Chắp, dân tộc Giáy ở Lào Cai có thu nhập 1,25 tỷ đồng mỗi năm nhờ nuôi cá giống. Ảnh: K.T.

Theo bà Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Lào Cai, hiện trên địa bàn tỉnh có 16.509 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó có gần 10.000 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi là người dân tộc thiểu số, chiếm 62% tổng số hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn tỉnh.

Từ phong trào nông đân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã tạo động lực khích lệ, động viên hàng nghìn hộ nông dân tham gia, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư vốn, giống vào sản xuất kinh doanh, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, đoàn kết giúp đỡ nhau trong sản xuất và giảm nghèo bền vững.

Một số điển hình như hợp tác trong sản xuất, kinh doanh về quế hữu cơ theo chuỗi giá trị xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà; Hợp tác xã thủy sản Phong Hải, huyện Bảo Thắng; Hợp tác xã chè Bản Sen, huyện Mường Khương; liên kết trong dịch vụ homestay Tà Chải - Bắc Hà, Tả Phìn - Sa Pa...

Một số hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có mô hình điển hình, đem lại thu nhập cao như: Hộ ông Nguyễn Văn Lũy, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa với mô hình nuôi cá hồi, cá tầm, thu nhập bình quân 2 tỷ đồng/năm; hộ ông Nguyễn Văn Tuynh, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng với mô hình trồng, thu mua và chế biến lâm sản, cho thu nhập 1,8 tỷ đồng/năm; hộ ông Thào Dìn, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, với mô hình trồng dứa, chuối, cho thu nhập 1,5 tỷ đồng/năm;

Hộ bà Hoàng Thị Chắp, xã Cốc San, thành phố Lào Cai với mô hình nuôi cá giống, thu nhập bình quân 1,25 tỷ đồng/năm; hộ ông Tráng Seo Lao, xã Quan Hồ Thẩn, huyện Si Ma Cai với mô hình kinh tế tổng hợp, thu nhập 890 triệu đồng/năm…

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lào Cai lần thứ XI sẽ diễn ra từ ngày 25-26/9/2023 với chủ đề "Đoàn kết - Trách nhiệm - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển". Đại hội có 550 đại biểu tham dự trong đó 299 đại biểu chính thức. 

Thực hiện phong trào thi mua chào mừng đại hội, các cấp Hội Nông dân tỉnh đã triển khai 174 công trình về xây dựng đường sáng, xanh, sạch đẹp; 326 mô hình phát triển kinh tế với tổng trị giá gần 20 tỷ đồng; vận động hội viên, nông dân đóng góp trên 50.000 ngày công, hiến trên 20.000 m2 đất. 

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm