| Hotline: 0983.970.780

Ông Hồ Đức Phớc tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Thứ Năm 15/10/2015 , 09:20 (GMT+7)

Sáng 14/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã công bố kết quả phiên họp thứ nhất (chiều 13/10). 

Theo đó BCH (nhiệm kỳ 2015-2020) đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Hồ Đức Phớc tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 thành viên là các ông, bà: Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Hữu Lậm, Lê Minh Thông, Nguyễn Văn Thông, Hồ Phúc Hợp, Lê Xuân Đại, Hà Tân Tiến, Nguyễn Hữu Cầu, Võ Viết Thanh, Lê Hồng Vinh, Cao Thị Hiền,  Nguyễn Thị Thu Hường.

Ông Hồ Đức Phớc sinh ngày 1/11/1963, Tiến sỹ Kinh tế, quê tại xã Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ông Phớc từng kinh qua các chức vụ: Kế toán trưởng Xí nghiệp Xây dựng Quỳnh Lưu; Kế toán trưởng Xí nghiệp xây lắp 5, Công ty xây dựng 7; Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Cửa Lò; Trưởng phòng Tài chính - Vật giá thị xã Cửa Lò; Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò; Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò; Ủy viên BCH Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Ông Hồ Đức Phớc được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An từ tháng 3/2013 đến nay, thay thế ông Phan Đình Trạc được Bộ Chính trị điều động làm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất