Tham dự lễ kỷ niệm có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh; Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền, cùng nhiều nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước, TP. Đồng Xoài qua các thời kỳ.
Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại lịch sử hào hùng của Đảng bộ, quân và dân Bình Phước nói chung và Đồng Xoài nói riêng qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng giải phóng quê hương, đất nước.
Chiến thắng Đồng Xoài là sự kết hợp nhuần nhuyễn, sáng tạo, đúng đắn với 3 thứ quân, 3 mũi giáp công và tinh thần cách mạng triệt để của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chiến thắng đánh dấu sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng vũ trang Bình Phước và phong trào cách mạng của Nhân dân địa phương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Chiến thắng Đồng Xoài khiến tương quan lực lượng chiến dịch thay đổi theo hướng có lợi cho cách mạng. Địch bị mất hai khu vực quan trọng là Bù Đăng và Đồng Xoài, làm cho trung tâm tỉnh lỵ Phước Long nằm trong tình thế bị bao vây, cô lập hoàn toàn. Đây là cơ hội lớn cho quân ta tiếp tục mở đợt tấn công tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng hoàn toàn Phước Long vào ngày 06/01/1975, đánh dấu thắng lợi của Chiến dịch Đường 14 - Phước Long, “Đòn trinh sát chiến lược” để Bộ Chính trị củng cố quyết tâm giải phóng miền Nam ngay trong năm 1975.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Phạm Thị Bích Thủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài nói: Sau 50 năm giải phóng, thành phố Đồng Xoài giờ đây đã có những bước tiến vượt bậc, trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, là đầu tàu kinh tế của tỉnh Bình Phước. Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân Đồng Xoài sẽ tiếp tục phát huy tinh thần “Đồng Xoài rực lửa chiến công”, đồng tâm, hiệp lực, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức vì một Bình Phước ngày càng phát triển, vì một đô thị Đồng Xoài “hiện đại, sinh thái, thông minh”.
Sau 6 năm thành lập, Đồng Xoài đã đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực. Kinh tế liên tục tăng trưởng với tốc độ cao, bình quân hàng năm đạt trên 15%; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, phù hợp với xu thế phát triển đô thị; thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 124,5 triệu đồng/người/năm, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Hạ tầng giao thông đô thị phát triển, điểm sáng nổi bật là phong trào dân vận khéo "việc phố việc làng, đất vàng cũng hiến", người dân thành phố đã hưởng ứng và hiến gần 131 ha đất để xây dựng đường xá, hạ tầng giao thông, giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 1.000 tỉ đồng", bà Thủy nhấn mạnh.
“Tự hào và phát huy truyền thống hào hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc, cùng với khí chất của những con người vùng đất miền Đông gian lao mà anh dũng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Phước và thành phố Đồng Xoài đã biết phát huy lợi thế, khơi dậy lòng tự hào, tạo nên những bước phát triển đột phá toàn diện về mọi mặt. Bình Phước đang chuyển dần từ khu vực dự trữ phát triển sang động lực phát triển cho cả khu vực Đông Nam Bộ”, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền phát biểu tại lễ kỷ niệm.