| Hotline: 0983.970.780

Ông Hoàng Văn Phúc thành ứng viên duy nhất?

Thứ Hai 04/02/2013 , 10:32 (GMT+7)

Cánh cửa làm HLV trưởng ĐTVN đang mở rộng với HLV Hoàng Văn Phúc, người hiện tạm quyền chỉ đạo trong 2 trận đấu thuộc vòng loại Asian cup 2015.

Cánh cửa làm HLV trưởng ĐTVN đang mở rộng với HLV Hoàng Văn Phúc, người hiện tạm quyền chỉ đạo trong 2 trận đấu thuộc vòng loại Asian cup 2015.

Nguồn tin của NNVN cho biết, LĐBĐVN (VFF) đã được lãnh đạo cấp trên “bật đèn xanh” để chọn HLV Hoàng Văn Phúc kế nhiệm HLV Phan Thanh Hùng. Lý do quan trọng dẫn đến việc này, là việc Tổng cục TDTT vẫn tiếp tục kiên định phải chọn HLV nội, thay vì sử dụng HLV nước ngoài bất chấp thất bại của ĐTVN ở AFF cup 2012.

Một lãnh đạo Tổng cục TDTT cho biết: “Trong bối cảnh hiện nay khi kinh tế còn khó khăn, việc sử dụng HLV ngoại sẽ khiến tốn rất nhiều ngoại tệ. Trong khi đó, việc chọn HLV ngoại thực chất cũng khó đảm bảo tìm được người đủ năng lực thực sự bởi hồ sơ các ứng viên đa phần đều rất đẹp nhưng thực tế khó kiểm chứng.

Đành rằng các HLV nội có thể “yếu tay” hơn một chút, nhưng thuận lợi trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cầu thủ, hiểu bóng đá khu vực. Lúc này nếu vội vàng chuyển sang sử dụng HLV ngoại là chưa thích hợp. Về lâu dài, cần có sự tổng kết, đánh giá lại thành công cũng như thất bại của ĐTVN dưới thời các HLV ngoại trước kia, từ đó mới rút ra được kết luận cụ thể nên hay không sử dụng thầy ngoại”.

Với quyết định của Tổng cục TDTT, HLV Hoàng Văn Phúc bỗng nhiên trở thành ứng viên sáng giá nhất. Ở đây không hoàn toàn bởi vấn đề chuyên môn, bởi xét ở góc độ này, ông Phúc thậm chí lép vế hơn so với nhiều nhà cầm quân trẻ. Không phải ngẫu nhiên chỉ khi các HLV như Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Hữu Thắng (SLNA), Hoàng Anh Tuấn (V Hải Phòng) hay Nguyễn Văn Sỹ (The Vissai Ninh Bình) từ chối, VFF mới quay trở lại mời ông Phúc.

Vòng loại Asian cup 2015 được xem như giải đấu nhằm giúp U23 VN cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm cho SEA Games 27. Chỉ cần thể hiện tốt, bất chấp kết quả không thuận lợi, ông Phúc cũng nhiều khả năng sẽ được VFF chọn. Mức lương VFF dự kiến trả cho HLV Hoàng Văn Phúc, theo tìm hiểu, khoảng 120 triệu đồng/tháng.

Đánh giá về năng lực cầm quân của ông Phúc, bầu Hiển, người đứng đầu Tập đoàn T&T cũng phải thừa nhận, “người nhà” của mình còn cần phải mất nhiều thời gian để chứng tỏ khả năng.

Tuy nhiên, cũng chính bởi việc những gương mặt được VFF tin nhất lại đều nhất loạt từ chối, nên VFF không còn nhiều phương án để lựa chọn. Nguồn tin của NNVN cho biết, lãnh đạo VFF đã tính tới việc ký hợp đồng dài hạn với HLV Hoàng Văn Phúc. Hợp đồng sẽ có thời hạn tối thiểu 2 năm, tối đa 3 năm với nhiều điều khoản đảm bảo quyền lợi cho HLV họ Hoàng yên tâm cống hiến.

Trong trường hợp đội tuyển U23 VN thất bại ở SEA Games 27 (Myanmar), ông Phúc sẽ được VFF bố trí một công việc mới, nếu không tìm được CLB để hành nghiệp. Để VFF dễ bề “ăn nói”, nhiệm vụ trước mắt của HLV Hoàng Văn Phúc là dẫn dắt ĐTVN thi đấu tốt trong trận đấu với UAE trên sân Mỹ Đình, vòng loại Asian cup 2015 vào ngày 6/2 tới đây. Trên thực tế, TTK VFF Ngô Lê Bằng cũng đã công khai chỉ tiêu này đối với HLV Hoàng Văn Phúc và ĐTVN.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm