| Hotline: 0983.970.780

Ông Kim Jong-un bước chân qua ranh giới liên Triều

Thứ Sáu 27/04/2018 , 10:33 (GMT+7)

Ông Kim Jong-un đã trở thành nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên bước chân qua ranh giới quân sự liên Triều và đặt chân sang lãnh thổ Hàn Quốc kể từ sau chiến tranh liên Triều (1950-1953).

  Nhà lãnh đạo Kim Jong-un sáng nay dẫn đầu đoàn quan chức cấp cao Triều Tiên tới làng đình chiến Panmunjom ở khu phi quân sự liên Triều, nơi chia cách biên giới hai nước. Nhà lãnh đạo Triều Tiên tiến về phía Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un sáng nay dẫn đầu đoàn quan chức cấp cao Triều Tiên tới làng đình chiến Panmunjom ở khu phi quân sự liên Triều, nơi chia cách biên giới hai nước. Nhà lãnh đạo Triều Tiên tiến về phía Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un bắt tay Tổng thống Moon Jae-in tại đường ranh giới quân sự ở làng đình chiến Panmunjom.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un bắt tay Tổng thống Moon Jae-in tại đường ranh giới quân sự ở làng đình chiến Panmunjom.
Hai nhà lãnh đạo cùng bước sang khu phía bắc của đường ranh giới và sau đó nhanh chóng trở lại phía nam - nơi sắp diễn ra hội nghị thượng đỉnh.
Hai nhà lãnh đạo cùng bước sang khu phía bắc của đường ranh giới và sau đó nhanh chóng trở lại phía nam - nơi sắp diễn ra hội nghị thượng đỉnh.
Ông Kim Jong-un trở thành nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên đặt chân tới lãnh thổ Hàn Quốc kể từ sau chiến tranh liên Triều (1950-1953).
Ông Kim Jong-un trở thành nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên đặt chân tới lãnh thổ Hàn Quốc kể từ sau chiến tranh liên Triều (1950-1953)
Sau khi bước qua giới tuyến liên Triều sang phía bắc, hai nhà lãnh đạo dắt tay nhau bước trở lại phía nam để thực hiện các nghi thức đón tiếp tiếp theo.
Sau khi bước qua giới tuyến liên Triều sang phía bắc, hai nhà lãnh đạo dắt tay nhau bước trở lại phía nam để thực hiện các nghi thức đón tiếp tiếp theo
Hình ảnh do truyền thông công bố cho thấy cả hai nhà lãnh đạo đều vui vẻ tươi cười khi gặp mặt tại khu phi quân sự liên Triều.
Hình ảnh do truyền thông công bố cho thấy cả hai nhà lãnh đạo đều vui vẻ tươi cười khi gặp mặt tại khu phi quân sự liên Triều.
Ông Kim Jong-un và ông Moon Jae-in cùng nhau chụp ảnh với hai em nhỏ Hàn Quốc tặng hoa cho nhà lãnh đạo Triều Tiên. Đây là hai học sinh tại trường tiểu học ở làng Daeseongdong - ngôi làng duy nhất tại khu phi quân sự liên Triều.
Ông Kim Jong-un và ông Moon Jae-in cùng nhau chụp ảnh với hai em nhỏ Hàn Quốc tặng hoa cho nhà lãnh đạo Triều Tiên. Đây là hai học sinh tại trường tiểu học ở làng Daeseongdong - ngôi làng duy nhất tại khu phi quân sự liên Triều.
Hai nhà lãnh đạo duyệt đội danh dự trên thảm đỏ trước khi tới Nhà Hòa bình - nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên Triều.
Hai nhà lãnh đạo duyệt đội danh dự trên thảm đỏ trước khi tới Nhà Hòa bình - nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên Triều.
Những nghi lễ trang trọng được thực hiện khi Tổng thống Hàn Quốc đón tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên.
Những nghi lễ trang trọng được thực hiện khi Tổng thống Hàn Quốc đón tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên.
Tổng thống Moon Jae-in giơ tay chào khi duyệt đội danh dự cùng ông Kim Jong-un.
Tổng thống Moon Jae-in giơ tay chào khi duyệt đội danh dự cùng ông Kim Jong-un.
Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Triều Tiên và Hàn Quốc kể từ năm 2007 đến nay.
Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Triều Tiên và Hàn Quốc kể từ năm 2007 đến nay.
Hai nhà lãnh đạo Hàn - Triều trò chuyện cùng nhau.
Hai nhà lãnh đạo Hàn - Triều trò chuyện cùng nhau.
Khoảnh khắc thân mật của hai nhà lãnh đạo Hàn - Triều.
Khoảnh khắc thân mật của hai nhà lãnh đạo Hàn - Triều.
Ông Kim Jong-un sải bước trên thảm đỏ cạnh nhà lãnh đạo Hàn Quốc.
Ông Kim Jong-un sải bước trên thảm đỏ cạnh nhà lãnh đạo Hàn Quốc.
Các trợ lý tháp tùng ông Kim Jong-un trong chuyến đi tới khu phi quân sự liên Triều.
Các trợ lý tháp tùng ông Kim Jong-un trong chuyến đi tới khu phi quân sự liên Triều.
Ông Kim Jong-un và ông Moon Jae-in đứng cạnh nhau trong lúc chụp ảnh lưu niệm.
Ông Kim Jong-un và ông Moon Jae-in đứng cạnh nhau trong lúc chụp ảnh lưu niệm.
Tổng thống Moon, nhà lãnh đạo Kim cùng các quan chức cấp cao hai nước chụp ảnh lưu niệm.
Tổng thống Moon, nhà lãnh đạo Kim cùng các quan chức cấp cao hai nước chụp ảnh lưu niệm.
Ông Kim Jong-un viết vào sổ lưu niệm tại Nhà Hòa bình ở phía nam khu phi quân sự liên Triều.

Ảnh: Reuters

 

(Dân trí)

Xem thêm
Nguồn cung gạo toàn cầu giảm

Nguồn cung gạo toàn cầu giảm. Khóa tập huấn Công tác lãnh đạo về phát triển bền vững và tín chỉ carbon. Hộ dân đầu tư gần 3 tỷ đồng nuôi hàu ven cửa sông. Ngành hàng sắn đặt mục tiêu xuất khẩu 2 tỷ USD vào năm 2030.

ĐBSCL cần giải pháp chủ động sống chung lâu dài với hạn mặn

Giữa tâm điểm hạn mặn đang diễn ra ở ĐBSCl, nhiều giải pháp được triển khai để đảm bảo ổn định cuộc sống người dân và giữ an toàn cho sản xuất nông nghiệp.

Âu thuyền Rạch Mọp - công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu

Sóc Trăng Công trình âu thuyền Rạch Mọp được Bộ NN-PTNT xây dựng tại tỉnh Sóc Trăng với tổng kinh phí 550 tỷ đồng, sau khi hoàn thành sẽ kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu.

Giao thông ùn tắc, người dân chen nhau rời Hà Nội nghỉ lễ

Cuối giờ chiều 26/4, nhiều tuyến đường ở Hà Nội xảy ra ùn tắc giao thông do lượng người về quê tăng đột biến. Các phương tiện phải xếp hàng dài nhích từng chút một hướng về cửa ngõ phía Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm