| Hotline: 0983.970.780

Ông Kim Jong-un đội tuyết thị sát nhà máy sau 2 tuần vắng bóng

Thứ Tư 31/10/2018 , 20:55 (GMT+7)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuần này đã tới thăm một nhà máy chế biến khoai tây sau 19 ngày vắng bóng, bất chấp tuyết rơi dày đặc.

  Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) ngày 30/10 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thăm nhà máy chế biến khoai tây Samjiyon ở Samjiyon, tỉnh Ryanggang, giáp biên giới với Trung Quốc.
Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) ngày 30/10 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thăm nhà máy chế biến khoai tây Samjiyon ở Samjiyon, tỉnh Ryanggang, giáp biên giới với Trung Quốc.
  Trong chuyến thị sát, ông Kim Jong-un đã ca ngợi nhà máy vì đạt được sản lượng cao trong việc trồng khoai tây, mặc dù điều kiện thời tiết năm nay gặp nhiều khó khăn.
Trong chuyến thị sát, ông Kim Jong-un đã ca ngợi nhà máy vì đạt được sản lượng cao trong việc trồng khoai tây, mặc dù điều kiện thời tiết năm nay gặp nhiều khó khăn.
  Đây là chuyến thăm thứ 2 tới nhà máy khoai tây Samjiyon của ông Kim Jong-un trong năm nay sau chuyến thăm trước đó hồi tháng 7.
Đây là chuyến thăm thứ 2 tới nhà máy khoai tây Samjiyon của ông Kim Jong-un trong năm nay sau chuyến thăm trước đó hồi tháng 7.
  Triều Tiên từng đẩy mạnh cuộc cách mạng trong lĩnh vực trồng khoai tây do cố lãnh đạo Kim Jong-il khởi xướng từ năm 1998. Đây là một phần trong chính sách trọng tâm của các nhà lãnh đạo Triều Tiên nhằm giải quyết vấn đề lương thực cho người dân.
Triều Tiên từng đẩy mạnh cuộc cách mạng trong lĩnh vực trồng khoai tây do cố lãnh đạo Kim Jong-il khởi xướng từ năm 1998. Đây là một phần trong chính sách trọng tâm của các nhà lãnh đạo Triều Tiên nhằm giải quyết vấn đề lương thực cho người dân.
  Những hình ảnh do truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố cho thấy ông Kim Jong-un và các quan chức Triều Tiên đứng giữa trời tuyết rơi tại Samjiyon.
Những hình ảnh do truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố cho thấy ông Kim Jong-un và các quan chức Triều Tiên đứng giữa trời tuyết rơi tại Samjiyon.
  Chuyến đi tới Samjiyon là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Kim Jong-un xuất hiện trước công chúng sau 19 ngày vắng bóng.
Chuyến đi tới Samjiyon là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Kim Jong-un xuất hiện trước công chúng sau 19 ngày vắng bóng.
  Trong chuyến đi tới Samjiyon, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng thị sát một công trường xây dựng và chỉ đạo sớm hoàn tất công trình này trước tháng 10/2020 nhân kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên.
Trong chuyến đi tới Samjiyon, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng thị sát một công trường xây dựng và chỉ đạo sớm hoàn tất công trình này trước tháng 10/2020 nhân kỷ niệm 75 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên.
Khác với các chuyến thị sát tới cơ sở tên lửa và hạt nhân năm ngoái, nhà lãnh đạo Kim Jong-un năm nay đã dành thời gian tới thăm hàng loạt nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình xây dựng và các địa điểm quan trọng tại Triều Tiên. Điều này cho thấy quyết tâm của ông Kim Jong-un trong việc thúc đẩy nền kinh tế Triều Tiên.

Ảnh: KCNA

(Dân trí)

Xem thêm
Nguồn cung gạo toàn cầu giảm

Nguồn cung gạo toàn cầu giảm. Khóa tập huấn Công tác lãnh đạo về phát triển bền vững và tín chỉ carbon. Hộ dân đầu tư gần 3 tỷ đồng nuôi hàu ven cửa sông. Ngành hàng sắn đặt mục tiêu xuất khẩu 2 tỷ USD vào năm 2030.

ĐBSCL cần giải pháp chủ động sống chung lâu dài với hạn mặn

Giữa tâm điểm hạn mặn đang diễn ra ở ĐBSCl, nhiều giải pháp được triển khai để đảm bảo ổn định cuộc sống người dân và giữ an toàn cho sản xuất nông nghiệp.

Âu thuyền Rạch Mọp - công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu

Sóc Trăng Công trình âu thuyền Rạch Mọp được Bộ NN-PTNT xây dựng tại tỉnh Sóc Trăng với tổng kinh phí 550 tỷ đồng, sau khi hoàn thành sẽ kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu.

Giao thông ùn tắc, người dân chen nhau rời Hà Nội nghỉ lễ

Cuối giờ chiều 26/4, nhiều tuyến đường ở Hà Nội xảy ra ùn tắc giao thông do lượng người về quê tăng đột biến. Các phương tiện phải xếp hàng dài nhích từng chút một hướng về cửa ngõ phía Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm