| Hotline: 0983.970.780

Ông Phùng Hà nói về công nghệ 'nước với lửa' của Supe lân vi sinh

Thứ Tư 23/03/2022 , 10:09 (GMT+7)

Tổng thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam cho biết không thể bỏ sử dụng phân vô cơ được bởi nếu thế sẽ không đáp ứng đủ lương thực cho xã hội nhưng…

Nhưng theo ông Phùng Hà - Tổng thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam cần phải tăng cường tối đa tỷ lệ phân bón hữu cơ. Từ những năm 60, 70 của thế kỷ trước, nếu không có cách mạng xanh, về thực chất là tăng cường sử dụng phân bón hóa học (vô cơ) thì nhiều khu vực trên thế giới đã bị rơi vào nạn đói. Nhưng hiện nay chúng ta cần sản xuất một lượng nhất định phân bón hữu cơ, sử dụng một tỷ lệ nhất định phân hữu cơ.

Xu thế chung hiện nay của thế giới là phát triển nông nghiệp bền vững, mục tiêu rất quan trọng là sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, cung cấp nông sản sạch cho con người thế hệ này nhưng phải nghĩ đến thế hệ sau. Định nghĩ này giống như định nghĩa phát triển bền vững của Liên hợp quốc, chúng ta không thể cứ ăn hết vào tài nguyên thiên nhiên được, nhiệm vụ quan trọng là khai thác nhưng phải “bảo dưỡng” thiên nhiên.

Ông Phùng Hà - Tổng thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam đi thăm công nghệ sản xuất lân vi sinh của Lâm Thao. Ảnh: Dương Đình Tường.

Ông Phùng Hà - Tổng thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam đi thăm công nghệ sản xuất lân vi sinh của Lâm Thao. Ảnh: Dương Đình Tường.

Ở Việt Nam nông nghiệp hữu cơ đã có một Nghị định riêng, một chương trình riêng, sau Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ (thành lập năm 2012), gần đây Hiệp hội Nông nghiệp tuần hoàn đã được thành lập. Để đóng góp vào sự phát triển của nông nghiệp xanh, nông nghiệp bền vững, nông nghiệp tuần hoàn thì vai trò của phân bón hữu cơ là rất quan trọng. Cho đến nay chúng ta đã sản xuất 10,7 triệu tấn phân bón vô cơ nhưng phân bón hữu cơ sản xuất còn ở mức độ nhỏ. Theo Đề án Phát triển Nông nghiệp hưu cơ giai đoạn 2020-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 885/QĐ-TTg, tăng dần tỷ lệ sử dụng phân bón hữu cơ và đạt 15% vào năm 2025.

Việt Nam đang dùng lượng phân bón vô cơ trên một diện tích vào loại cao của thế giới, theo FAO thống kê mỗi 1 ha Việt Nam dùng 460 kg phân bón vô cơ/vụ trong khi trung bình thế giới chỉ dùng có 135 kg/vụ. Con số này bị một số chuyên gia của Việt Nam không đồng tình bởi khác nhau về cách tính toán nhưng dù tính kiểu gì thì ta cũng đang dùng phân bón vô cơ vào loại cao trên thế giới.

Cận cảnh sản phẩm Supe lân vi sinh Lâm Thao. Ảnh: Dương Đình Tường.

Cận cảnh sản phẩm Supe lân vi sinh Lâm Thao. Ảnh: Dương Đình Tường.

Việt Nam đang bón dư thừa phân vô cơ, tại mội hội nghị có báo cáo cho rằng tại một số nơi tại Đồng bằng sông Cửu Long, phân bón được bón cao gấp đôi so với cần thiết. Nếu người nông dân thực hiện khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bón phân theo nguyên tắc 5 đúng thì sẽ giảm lượng sử dụng phân đi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Vấn đề thứ hai là tỷ lệ phân bón hữu cơ của ta đang quá ít. Thứ ba là các loại phân bón chất lượng cao, phân bón thế hệ mới như tan chậm, tan có kiểm soát giúp đỡ hao tốn thì nước ta cũng chưa có. Thứ tư là phân bón vi sinh đã bắt đầu phát triển nhưng chúng ta vẫn phải nhập khẩu các chủng men vi sinh.

Vận chuyển hàng đi tiêu thụ của nhà máy Lâm Thao. Ảnh: Dương Đình Tường.

Vận chuyển hàng đi tiêu thụ của nhà máy Lâm Thao. Ảnh: Dương Đình Tường.

“Tôi rất mừng vì sự hợp tác giữa 2 đơn vị mà cũng là 2 thành viên của Hiệp hội Phân bón Việt Nam gồm Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao và Công ty Biowish Việt Nam đã thành công trong việc đưa ra thương mại hóa những tấn Supe lân vi sinh đầu tiên và mong rằng thị trường sẽ chấp nhận nó. (Công nghệ tiên tiến của thế giới cấy vi sinh vào phân bón vô cơ được ví như sự dung hòa của “nước với lửa” mà “nước” là vi sinh vật hữu ích thường chỉ quen sống ở môi trường hữu cơ, còn “lửa” là hóa chất vô cơ-Phóng viên). Chúng ta vừa hữu cơ hóa, xanh hóa nông nghiệp nhưng quan trọng là bà con nông dân phải nhìn thấy được hiệu quả.

Cách đây khoảng 1 năm Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã có sản phẩm NPK hàm lượng dinh dưỡng cao, sản phẩm hữu cơ khoáng, nay lại có lân vi sinh. Hy vọng cứ 1 năm Lâm Thao lại có những sản phẩm mới, tiến tới thế hệ mới là những sản phẩm như phân bón tan hoàn toàn, phân bón tan có kiểm soát, phân bón nhả chậm…

Vì là sản phẩm mới nên để đánh giá chính xác được tác dụng của supe lân vi sinh Lâm Thao cần phải một thời gian nữa, nhất là khi đưa vào sử dụng đại trà. Rất mong sau sản phẩm này sẽ có những sản phẩm phân bón hữu cơ mới, phân bón vi sinh mới, phân bón thế hệ mới được sản xuất và đưa vào sử dụng góp phần vào phát triển nông nghiệp bền vững nước nhà”.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm