| Hotline: 0983.970.780

Ông Trần Quốc Tuấn trở lại VFF?

Thứ Năm 28/03/2013 , 09:47 (GMT+7)

Nếu như ở chức danh TTK, nguyên TTK Trần Quốc Tuấn gần như không có đối thủ thì ở vị trí Chủ tịch, số lượng ứng viên nhiều hơn hẳn, tạo nên một cuộc đua tranh gay cấn và căng thẳng.

Nếu như ở chức danh TTK, nguyên TTK Trần Quốc Tuấn gần như không có đối thủ thì ở vị trí Chủ tịch, số lượng ứng viên nhiều hơn hẳn, tạo nên một cuộc đua tranh gay cấn và căng thẳng.

Ông Trần Quốc Tuấn, theo thông tin của NNVN, đang nhận được nhiều đề cử nhất từ phía các CLB. Phía Tổng cục TDTT, đơn vị chủ quản của ông Tuấn cũng đã thông qua việc đề cử cựu TTK VFF trở lại ngôi nhà xưa. Điểm thuận lợi của ông Tuấn là kinh nghiệm làm việc lâu năm trên cương vị TTK VFF. Sau khi phải rút về Tổng cục TDTT do thất bại của đội tuyển U23 VN ở SEA Games 26 (Indonesia), ông Tuấn vẫn được giao đảm nhiệm các công việc đối ngoại. Nhờ vậy, mối quan hệ của ông Tuấn với AFF cũng như Liên đoàn bóng đá các quốc gia khác vẫn được duy trì.

Đương kim TTK VFF hiện nay, ông Ngô Lê Bằng, đã sớm khẳng định sẽ không tiếp tục nhiệm vụ cho dù được chỉ định. Nếu không có gì bất ngờ, gần như chắc chắn ông Tuấn sẽ trở lại VFF để nắm một cương vị quan trọng, không loại trừ được kiêm nhiệm cả chức Phó chủ tịch.

Vị trí Chủ tịch VFF, trong khi đó đang gây “nóng” hơn cả. Như NNVN đã đưa tin, ba ứng viên hàng đầu thay thế Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ ở nhiệm kỳ VII là hai Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng, Phạm Văn Tuấn và Trung tướng Hoàng Anh Xuân, TGĐ Tập đoàn Viettel. Mỗi ứng viên đều có lợi thế riêng, không ai kém ai. Điều này vô tình khiến cho các CLB phải tốn nhiều thời gian khi cầm lá phiếu đề cử. Ở nhiệm kỳ trước, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ một mình một lối nên Đại hội VI cũng diễn ra có phần êm ả hơn.

Theo tìm hiểu của NNVN, thì nhiều thành viên BCH cũng như các CLB vẫn chưa tiến cử người nào cho vị trí Chủ tịch. Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, trong khi đó cũng chưa tiết lộ cụ thể người được mình lựa chọn là ai. Ông Hỷ trước đây từng nhắc tên cả hai Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng và Phạm Văn Tuấn như những người có tiềm năng thay thế mình. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, khi cuộc đua ngày một “nóng”, ông Hỷ đột nhiên kín tiếng. Điều này phần nào có thể hiểu được, bởi mỗi phát biểu đưa ra lúc này, đều có thể khiến cán cân cuộc đua thay đổi.

Dư luận vừa qua cũng đồn đại nhiều, về mối quan hệ thiếu mặn mà giữa hai ông Phó chủ tịch, xuất phát từ công việc trong nội bộ VFF, nhưng sâu xa hơn là do cuộc đua sắp tới ở Đại hội VII. Gần nhất, trong khi Phó chủ tịch Phạm Văn Tuấn ủng hộ phương án sử dụng HLV nội theo quan điểm của Bộ VH-TT&DL và Tổng cục TDTT thì ông Dũng lại thiên về phương án thuê thầy ngoại. Kết cục VFF đã phải mời HLV Hoàng Văn Phúc tạm quyền ĐTVN. Việc ông Phúc có được ký hợp đồng dài hạn hay không, tới thời điểm hiện tại vẫn là dấu hỏi dù Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã công khai lên tiếng ủng hộ nhà cầm quân họ Hoàng. Điều này cũng được đánh giá, xuất phát từ quan điểm “hướng ngoại” của Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng. HLV Hoàng Văn Phúc, trong khi đó lại chưa thuyết phục được số đông về năng lực chuyên môn, đặc biệt sau hai trận thua vừa qua của ĐTVN ở vòng loại Asian Cup 2015, trước UAE và Hong Kong (Trung Quốc). Trong quá khứ, ĐTVN chưa từng để thua Hong Kong (Trung Quốc), ở cả các giải đấu chính thức cũng như giao hữu.

Dù ai trong số các ứng viên trên trúng cử chức Chủ tịch VFF khóa VII, nhiều ý kiến cũng lo ngại, nội bộ VFF có thể sẽ bị chia rẽ, do bất đồng giữa các thành viên.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm