| Hotline: 0983.970.780

Ông Trump nói Tổng thống Zelensky là 'doanh nhân vĩ đại'

Thứ Hai 18/03/2024 , 09:38 (GMT+7)

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng ông Zelensky là một trong những ‘doanh nhân vĩ đại nhất’ mà ông biết khi mang về hàng chục tỷ USD mỗi lần thăm Mỹ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp ông Donald Trump trong phiên họp thứ 74 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Mỹ, hồi tháng 9/2019. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp ông Donald Trump trong phiên họp thứ 74 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Mỹ, hồi tháng 9/2019. Ảnh: Reuters.

Trong một cuộc vận động tranh cử ở Vandalia, Ohio, hôm 17/3, ông Trump đã chia sẻ quan điểm về việc viện trợ hàng tỷ USD cho Kiev, cho rằng nước Mỹ nên cho Ukraine vay tiền thay vì cung cấp viện trợ.

"Chúng ta nên cho họ vay tiền, chứ không phải cứ viện trợ cho họ, để nếu giành chiến thắng, Ukaine sẽ trả lại tiền cho chúng ta", ông Trump nói. "Hãy cho Ukraine vay tiền, để bọn họ phải tỏ ra tử tế hơn một chút... Hãy cho Ukraine vay tiền, đừng chỉ đưa cho họ tấm séc trị giá 60 tỷ USD mỗi khi họ yêu cầu", ông Trump nói với cử tri.

"Tôi muốn nói với các bạn điều này, ông Zelensky là một trong những doanh nhân vĩ đại nhất lịch sử. Mỗi lần đến Mỹ, ông ấy lại ra về với 50 - 60 tỷ USD. Tôi chưa từng làm được điều này. Ông ấy là doanh nhân giỏi hơn tôi rất nhiều", ông Trump nói.

Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Nga và Ukraine nổ ra hồi tháng 2/2022, Washington là nước ủng hộ tích cực nhất cho Kiev, cung cấp cho nước này viện trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo trị giá khoảng 113 tỷ USD.

Ông Trump, ứng cử viên đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống vào tháng 11 năm nay, hồi tuần trước nói rằng các quốc gia thành viên NATO đang "cười nhạo sự ngu ngốc của Mỹ" vì đã chi quá nhiều tiền cho Ukraine và phải "thanh toán các hóa đơn của họ".

Ông Biden hiện đang hối thúc Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm khoản viện trợ quân sự bổ sung cho Kiev trị giá hơn 60 tỷ USD. Ông tuyên bố rằng Ukraine sẽ mất thêm lãnh thổ vào tay Nga nếu gói viện trợ trên không được thông qua. Yêu cầu của chính quyền Tổng thống Biden đến nay vẫn đang bế tắc tại Quốc hội do vấp phải sự phản đối của đảng Cộng hòa.

Hôm 13/3, Washington tuyên bố sẽ gửi một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 300 triệu USD. Nhà Trắng cũng cân nhắc tịch thu khoảng 285 tỷ USD tài sản của Nga bị đóng băng hồi năm 2022 và sử dụng số tiền này để mua vũ khí cho Ukraine.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm