| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Hungary ủng hộ ông Trump trở lại Nhà Trắng

Chủ Nhật 10/03/2024 , 08:52 (GMT+7)

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho rằng ông Donald Trump có thể chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11/2024.

Cựu Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại dinh thự Mar-a-Lago ở Florida, Mỹ, hôm 8/3. Ảnh: Facebook.

Cựu Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại dinh thự Mar-a-Lago ở Florida, Mỹ, hôm 8/3. Ảnh: Facebook.

Thủ tướng Hungary đưa ra phát biểu trên trong một video đăng trên trang Facebook cá nhân hôm 9/3 về cuộc gặp trước đó với ông Trump tại dinh thự Mar-a-Lago ở Florida của cựu Tổng thống.

"Khi còn tại vị từ năm 2017 đến 2021, ông Trump là vị tổng thống vì hòa bình, ông ấy được tôn trọng trên toàn thế giới", Thủ tướng Orban nói, nhấn mạnh rằng không có cuộc xung đột nào ở Ukraine hay Trung Đông vào thời điểm đó. "Nếu ông Trump là Tổng thống Mỹ, thế giới giờ đây sẽ không phải chứng kiến bất kỳ cuộc chiến nào", ông Orban nói.

Theo Thủ tướng Orban, ông và cựu Tổng thống Trump đã cùng nhất trí rằng "thế giới sẽ hòa bình nếu có những nhà lãnh đạo yêu hòa bình". Thủ tướng Hungary nói thêm rằng ông "tự hào" rằng đất nước của ông là một trong những quốc gia đang nỗ lực vì hòa bình.

Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vào tháng 2/2022, Hungary đã liên tục kêu gọi một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng. Không giống như các nước láng giềng Liên minh châu Âu (EU), Budapest đã từ chối cung cấp vũ khí cho Kiev, duy trì quan hệ kinh tế với Moscow và phản đối các lệnh trừng phạt của khối đối với Nga.

Ông Orban cho biết mục đích chuyến thăm Florida của ông là để "thẳng thắn" nói rằng việc ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ không chỉ giúp mối quan hệ giữa Budapest và Washington thêm sâu sắc, mà còn "là điều tốt hơn cho toàn thế giới". Thủ tướng Hungary nói thêm rằng điều này chắc chắn sẽ do người dân Mỹ quyết định.

Trước khi cuộc gặp diễn ra, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ trích sự kiện này khi phát biểu trước người ủng hộ trong cuộc vận động tranh cử ở Philadelphia, bang Pennsylvania ngày 8/3. "Mọi người có biết hôm nay ông Trump sẽ gặp ai tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago không? Đó là Thủ tướng Hungary Viktor Orban, người đã tuyên bố thẳng thừng rằng ông ấy không nghĩ nền dân chủ hiệu quả và đang theo đuổi chế độ độc tài", ông Biden nói.

Tuần vừa qua, cựu Tổng thống Trump đã chắc suất trở thành ứng cử viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử khi đối thủ cuối cùng của ông, bà Nikki Haley, tuyên bố dừng chiến dịch tranh cử. Bà Haley đưa ra quyết định trên sau khi nhận thất bại liên tiếp ở các cuộc bầu cử sơ bộ tại 14 trong số 15 bang trong ngày "Siêu Thứ Ba".

Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ giải quyết cuộc xung đột Ukraine "trong vòng 24 giờ" nếu ông trở lại Phòng Bầu dục, khẳng định sẽ đưa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin trở lại bàn đàm phán.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm