| Hotline: 0983.970.780

Ông Vũ Đại Thắng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Thứ Tư 28/10/2020 , 17:52 (GMT+7)

Ông Vũ Đại Thắng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ cương vị người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025…

Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình khóa 17 (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: T.Phùng

Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình khóa 17 (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: T.Phùng

Trước diễn biến mưa bão ngày càng khốc liệt, ngày 28/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 17 (nhiệm kỳ 2020-2025) quyết định tổ chức gói gọn trong 1 ngày làm việc.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 49 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa 16 tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa 17. Các ông Trần Hải Châu, Trần Thắng được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy. Ông Đinh Hữu Thành được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Vũ Đại Thắng (sinh năm 1975, quê quán xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Ông có trình độ chuyên môn cử nhân kinh tế.

Ông là cán bộ có thời gian dài công tác ở Bộ Kế hoạch - Đầu tư (từ chuyên viên (năm 1997) cho đến Phó vụ trưởng, Vụ trưởng).

Ông Thắng từng được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam. Đến tháng 3/2018, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư.

Tháng 8/2020, ông Thắng được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Thắng là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất