| Hotline: 0983.970.780

Pep Guardiola chi gần 1 tỷ euro mà vẫn vỡ mộng ở Champions League

Thứ Sáu 19/04/2019 , 20:04 (GMT+7)

Kể từ khi rời khỏi Barcelona, HLV Pep Guardiola đã chi ra 812 triệu euro để tăng cường lực lượng tại Bayer Munich và Man City. Tuy nhiên, ông vẫn chưa thể giành được chức vô địch Champions League lần thứ 3 trong sự nghiệp. 

Mới đây, Man City của Pep Guardiola vừa bị loại khỏi vòng tứ kết Champions League sau thất bại trước Tottenham. Đây là năm thứ 8 liên tiếp, chiến lược gia người Tây Ban Nha chưa thể cụ thể hóa giấc mơ giành chức vô địch Champions League (kể từ lần cuối cùng vô địch với Barcelona trong năm 2011).

Dù vung ra rất nhiều tiền nhưng HLV Pep Guardiola vẫn chưa cụ thể hóa giấc mơ vô địch Champions League

 

Trong những năm qua, HLV Pep Guardiola luôn bị ám ảnh bởi chức vô địch giải đấu danh giá này. Tới mức, trước thềm trận đấu với Tottenham, “tướng” Pep tự nhận mình là kẻ thất bại ở Champions League vì không đạt thành tích như mơ ước.

Thống kê chỉ ra rằng, để cụ thể hóa giấc mơ này, HLV Pep Guardiola đã chi tới 812 triệu euro để tăng cường lực lượng trong thời gian dẫn dắt Bayern Munich và Man City.

Cụ thể, trong thời gian làm việc ở Bayern Munich, HLV người Tây Ban Nha đã chi 204,4 triệu euro để mang về hàng loạt ngôi sao như Mario Gotze, Thiago Alcantara, Arturo Vidal, Medhi Benatia hay Douglas Costa.

Số tiền này chẳng thấm tháp vào đâu so với khi ông vung tiền ở Man City. Trong mùa giải đầu tiên ở sân Etihad, HLV Pep Guardiola chi 213 triệu euro để chiêu mộ nhiều ngôi sao như John Stones, Ilkay Gundogan, Leroy Sane, Gabriel Jesus, Claudio Bravo hay Nolito... Tuy nhiên, ở mùa giải ấy, Pep Guardiola đã trắng tay. Còn tại Champions League, Man City dừng bước ở vòng 1/8 sau thất bại trước Monaco.

Ở mùa giải thứ 2, HLV Pep Guardiola đã vung tới 317,5 triệu euro và chiêu mộ hàng loạt cầu thủ như Ederson, Benjamin Mendy, Kyle Walker, Bernardo Silva, Aymeric Laporte, Danilo,.. Ông đã giúp Man City vô địch Premier League với số điểm kỷ lục nhưng lại thất bại trước Liverpool ở tứ kết Champions League.

Trong mùa giải thứ 3 tại Man City, mức chi của HLV Pep Guardiola đã sụt giảm chỉ còn 77 triệu euro. Trong đó, phần lớn số tiền này (67 triệu euro) để chiêu mộ Riyad Mahrez. Những tưởng đội hình Man City sẽ ngày càng hoàn thiện hơn thì CLB lại bất ngờ bị loại khỏi Champions League bởi Tottenham.

Trong khi đó, với riêng Man City, họ đã chi tổng cộng 1,66 tỷ euro để tăng cường lực lượng dưới triều đại ông chủ người UAE. Mặc dù vậy, họ vẫn chưa cụ thể hóa được giấc mơ lên đỉnh ở đấu trường Champions League.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm