| Hotline: 0983.970.780

Phá đường dây ghi lô, đề tiền tỷ ở Hà Tĩnh

Thứ Sáu 14/08/2020 , 15:11 (GMT+7)

Công an thị xã Kỳ Anh vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề; bắt giữ 10 đối tượng.

Nhiều vũ khí 'nóng' Công an thị xã Kỳ Anh tịch thu từ các đối tượng đánh bạc. Ảnh: Công an TX Kỳ Anh.

Nhiều vũ khí "nóng" Công an thị xã Kỳ Anh tịch thu từ các đối tượng đánh bạc. Ảnh: Công an TX Kỳ Anh.

Theo Trung tá Bùi Thanh Tùng, Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội danh đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề.

Các bị can bao gồm: Nguyễn Như Hoa (SN 1980), trú xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh; Hoàng Văn Việt (SN 1994), Nguyễn Thị Lài (SN 1994), cùng trú xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh; Trần Văn Chung (SN 1996), Nguyễn Tiến Trúc (SN 1976), Trần Anh Long ( SN 1982), Nguyễn Thị Phong (SN 1973), cùng trú phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh; Nguyễn Thị Nhung (SN 1982), Nguyễn Tiến Dương (SN 1984), cùng trú phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh và Nguyễn Văn Đường (SN 1996), trú tại xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh.

Trước đó, tối 4/8, Công an thị xã Kỳ Anh đã tạm giữ khẩn cấp Nguyễn Thị Lài, Nguyễn Thị Phong, Trần Văn Chung, Nguyễn Tiến Dương, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Văn Đường về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề. Quá trình đấu tranh, có thêm 12 đối tượng liên quan bị Công an thị xã Kỳ Anh triệu trập đến làm việc.

Các đối tượng ghi số lô, số đề bị bắt giữ. Ảnh: Công an TX Kỳ Anh.

Các đối tượng ghi số lô, số đề bị bắt giữ. Ảnh: Công an TX Kỳ Anh.

Các đối tượng khai nhận tại Cơ quan điều tra, sử dụng điện thoại di động liên lạc với nhau để đánh bạc, số tiền giao dịch của các đối tượng trong đường dây khoảng 185 triệu đồng. Đặc biệt, từ ngày 6/7 - 4/8/2020 số tiền đánh bạc giữa các đối tượng lên đến khoảng 5 tỷ đồng.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ là 2 máy tính, 23 điện thoại di động, 1 xe ô tô, 3 dao kiếm, 2 khẩu súng col bắn đạn bi, 16 triệu đồng tiền mặt, 7 quyển sổ ghi số lô, số đề, 24 viên pháo bi, 2 đầu thu camera và 1 túi thảo mộc (nghi là ma túy dạng cỏ).

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất