| Hotline: 0983.970.780

Phản đối dự án điện mặt trời, dân chặn xe đoàn công tác rà phá bom mìn

Chủ Nhật 11/11/2018 , 20:45 (GMT+7)

Cho rằng doanh nghiệp đưa xe rà phá bom mìn để khảo sát triển khai dự án điện mặt trời tại địa phương, nhiều người dân ở 4 thôn xã Mỹ Thắng (huyện Phù Mỹ, Bình Định) đã chặn xe, yêu cầu chính quyền xã phải cam kết không cho triển khai dự án này.

Người dân Phù Mỹ tập trung phản đối dự án điện mặt trời

Chiều nay 11/11, ông Văn Thành Long, Chủ tịch xã Mỹ Thắng (huyện Phù Mỹ), xác nhận đến chiều cùng ngày, có đến 70 người dân ở 4 thôn của xã Mỹ Thắng vẫn tiếp tục chặn xe doanh nghiệp về khảo sát để chuẩn bị cho triển khai dự án điện mặt trời tại địa phương.

Theo ông Long, khi các cấp ngành chức năng cho chủ trương thực hiện dự án năng lượng điện mặt trời, chính quyền cấp xã Mỹ Thắng đã triển khai tổ chức họp dân, thông báo chủ trương và thực hiện đầy đủ các bước. Tuy nhiên, bây giờ đơn vị khảo sát, rà phá bom mìn của nhà đầu tư xuống khảo sát thì dân chặn xe không cho thực hiện.

“Do công ty đi làm trúng ngày thứ 7 nên chính quyền địa phương không nắm được. Người dân 4 thôn lân cận tại xã Mỹ Thắng ra chặn xe lại không cho đi. Đến chiều tối cùng ngày, vẫn có trên 70 người vẫn đang chặn chiếc xe của đơn vị khảo sát lại”, ông Long nói.

Ông Long thông tin thêm: “Hiện UBND xã đã cử công an cùng phối hợp với các lực lượng ra hiện trường để túc trực xử lý. Đa số người dân yêu cầu lãnh đạo xã phải ra cam kết không được cho triển khai xây dựng nhà máy điện mặt trời tại địa bàn xã”.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định), xác nhận đây là xe dịch vụ, chở công binh đi định vị, xác định vị trí để rà phá bom mìn cho dự án. Tuy nhiên, người dân ngộ nhận rằng doanh nghiệp đang triển khai dự án nên chặn xe lại.

“Người dân cứ một mực phản đối không đồng ý cho triển khai dự án điện mặt trời. Dù có vận động kiểu gì họ cũng không nghe. Họ không cho chính quyền giải thích. Chúng tôi sẽ xin ý kiến lãnh đạo tỉnh để mời họ lên thuyết phục. Tuần tới, huyện sẽ họp chuyên đề, nếu không thì cứ triển khai dự án nào họ cũng cản trở thì làm sao địa phương phát triển lên nổi”, ông Dũng nói...

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất