| Hotline: 0983.970.780

Phát động cuộc thi 'Giảm ô nhiễm nhựa đại dương'

Thứ Tư 20/07/2022 , 17:58 (GMT+7)

UNDP phối hợp WWF, và Ban Quản lý Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” tổ chức đồng thời 2 cuộc thi đến hết ngày 30/9/2022.

Ông Lưu Anh Đức, Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường) phát biểu tại lễ phát động.

Ông Lưu Anh Đức, Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường) phát biểu tại lễ phát động.

Chiều 20/7, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam và Ban Quản lý Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” - Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phát động giải báo chí về “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” năm 2022.

Tại buổi lễ, ông Lưu Anh Đức, Phó vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết, cuộc thi nhằm ghi nhận những đóng góp của báo chí, phóng viên, biên tập viên trong sự nghiệp bảo vệ môi trường biển nói chung và giảm ô nhiễm rác thải nhựa đại dương nói riêng.

"Chúng ta cần phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong công tác truyền thông, phổ biến và nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tác nhân liên quan trong việc giảm ô nhiễm nhựa đại dương", ông Đức nói.

Việt Nam là một trong số những nước thải lượng lớn rác nhựa ra đại dương. Khoảng 80% rác thải nhựa là từ đất liền, 20% còn lại xuất phát từ hoạt động nghề cá, nuôi trồng thủy sản, tàu bè trên biển. Cùng với sự phát triển của du lịch và gia tăng dân số, lượng rác thải không được xử lý xả ra môi trường ngày một nhiều, làm suy giảm các hệ sinh thái cỏ biển và san hô trong các khu bảo tồn.

Theo nghiên cứu của UNDP, chỉ khoảng 14% lượng rác thải nhựa được thu gom, chủ yếu bởi những người nhặt rác và tái chế bởi doanh nghiệp nhỏ. Số còn lại được chuyển vào các bãi rác lộ thiên, thậm chí là thải trực tiếp ra môi trường. Nghiêm trọng hơn, chỉ khoảng 20% rác được xử lý bằng phương pháp chôn lấp ở các bãi hợp vệ sinh.

Cuộc thi do UNDP tổ chức nhằm phát huy hơn nữa vai trò, chức năng của báo chí, đồng thời kêu gọi nâng cao ý thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường.

Cuộc thi do UNDP tổ chức nhằm phát huy hơn nữa vai trò, chức năng của báo chí, đồng thời kêu gọi nâng cao ý thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường.

Nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, cũng như ngăn chặn từ sớm việc thải nhựa ra môi trường biển, Ban tổ chức Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” phát động cuộc thi và nhận tác phẩm đến hết ngày 30/9/2022.

Cuộc thi có 1 giải nhất trị giá 20.000.000 đồng; 2 giải nhì, mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng; 3 giải ba, mỗi giá trị giá 10.000.000 đồng; 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng; 2 giải phụ, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.

Cũng trong ngày 20/7, UNDP và các bên liên quan phát động Cuộc thi ảnh “Ô nhiễm trắng và những tác động đến hệ sinh thái biển”, dành cho tất cả công dân hiện sinh sống trong khu vực ASEAN và nhận tác phẩm đến hết ngày 30/9/2022.

Yêu cầu với tác phẩm, là độ phân giải 300 dpi, kích thước tối đa 10 MB, và phải có tên tác phẩm, tác giả, địa chỉ, địa danh chụp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. 

Cuộc thi có: 1 giải nhất trị giá 1.000 USD; 2 giải nhì, mỗi giải 500 USD; 3 giải ba, mỗi giá trị giá 300 USD; 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 100 USD. Tất cả đều kèm bằng chứng nhận của Ban Tổ chức.

UNDP là một trong những tổ chức tích cực trong hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa đại dương. Năm 2021, UNDP phát động cuộc thi Thử thách sáng tạo giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa 2021 (EPPIC) nhằm tìm các giải pháp sáng tạo giải quyết vấn đề rác thải nhựa tại các nước ASEAN.

Trước đó, vào năm 2020, UNDP thực hiện dự án “Kết nối các nguồn lực trong việc giảm thiểu rác thải đại dương” tại các tỉnh, thành phố biển Việt Nam.

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

[Bài 2] Bức panorama lớn nhất Việt Nam và mối tình Điện Biên của hai nghệ sỹ

Năm 1961, diễn viên trẻ Ngọc Lan tình cờ gặp họa sỹ Ngô Mạnh Lân ở Moscow. Cuộc gặp gỡ định mệnh gắn kết hai nghệ sỹ nhờ mối nhân duyên với Điện Biên Phủ.