| Hotline: 0983.970.780

Phi cơ Hải quân Mỹ ở sân bay Đà Nẵng

Thứ Tư 04/03/2020 , 09:38 (GMT+7)

9h30 sáng 4/3, tại sân bay Đà Nẵng có sự xuất hiện của 2 phi cơ in logo Hải quân Mỹ.

2 phi cơ in logo Hải quân Mỹ tại sân bay Đà Nẵng.

Theo quan sát của phóng viên, nhiều người mặc quân phục Mỹ đang làm công tác chuẩn bị xung quanh 2 máy bay này ở khu vực khoang hàng và cabin.

Theo quan sát của phóng viên, nhiều người mặc quân phục Mỹ đang làm công tác chuẩn bị xung quanh 2 máy bay này ở khu vực khoang hàng và cabin.

Đây là loại máy bay chở hàng hai động cơ, cánh kép, được thiết kế để chuyên chở vật tư, thư và hành khách đến và đi từ các hàng không mẫu hạm của Hải quân Hoa Kỳ.

Đây là loại máy bay chở hàng hai động cơ, cánh kép, được thiết kế để chuyên chở vật tư, thư và hành khách đến và đi từ các hàng không mẫu hạm của Hải quân Hoa Kỳ.

Máy bay cung cấp hỗ trợ hậu cần quan trọng cho các nhóm tấn công của tàu sân bay.

Máy bay cung cấp hỗ trợ hậu cần quan trọng cho các nhóm tấn công của tàu sân bay.

Nguyên mẫu C-2 bay đầu tiên vào năm 1964 và tiếp tục được sản xuất vào các năm sau.

Nguyên mẫu C-2 bay đầu tiên vào năm 1964 và tiếp tục được sản xuất vào các năm sau.

Nhiệm vụ chính của những máy bay này là chở nhân viên, thư, vật tư và hàng hóa ưu tiên cao (như các bộ phận thay thế), từ những căn cứ trên bờ đến một tàu sân bay trên biển.

Nhiệm vụ chính của những máy bay này là chở nhân viên, thư, vật tư và hàng hóa ưu tiên cao (như các bộ phận thay thế), từ những căn cứ trên bờ đến một tàu sân bay trên biển.

Một số thông tin cho biết mỗi máy bay C-2 có khả năng vận chuyển tối đa 4.500 kg hàng hóa hoặc 28 hành khách.

Một số thông tin cho biết mỗi máy bay C-2 có khả năng vận chuyển tối đa 4.500 kg hàng hóa hoặc 28 hành khách.

Xem thêm
Trao tặng 250 bồn chứa nước cho bà con vùng hạn mặn ĐBSCL

Trao tặng 250 bồn chứa nước cho bà con vùng hạn mặn ĐBSCL. Xuất hiện bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa trổ sớm. Hơn 10.000 cây trồng ở Bình Phước thiếu nước tưới. Giá quế chỉ còn một nửa.

Tìm lại 'vị ngọt' cho cây mía

Thời gian qua, các nhà máy đường và người trồng mía đã có nhiều giải pháp liên kết sản xuất nhằm vực lại ngành mía đường sau giai đoạn khó khăn. Các chuyên gia cùng thảo luận, hiến kế để tìm lại 'vị ngọt' cho cây mía.

Câu chuyện vượt nắng, thắng hạn: Nhìn từ Sóc Trăng

SÓC TRĂNG Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Sở NN-PTNT tăng cường công tác ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn, để giảm thiểu rủi ro sản xuất nông nghiệp trong mùa khô năm nay.

Ngoài bò tót, Vườn quốc gia Phước Bình còn nhiều loài động vật quý hiếm

Ninh Thuận Thông qua đặt bẫy ảnh giám sát, nhóm nghiên cứu của Vườn quốc gia Phước Bình đã phát hiện quần thể bò tót cùng nhiều loài động vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ thế giới IUCN.