| Hotline: 0983.970.780

Chiến lược giúp hải quân Mỹ duy trì ưu thế trước Nga, Trung

Chủ Nhật 23/12/2018 , 07:23 (GMT+7)

Hải quân Mỹ sẽ ứng dụng hình thức tác chiến mới, phân tán lực lượng để kiểm soát khu vực rộng hơn và bổ sung nhiều khí tài hiện đại.

Tư lệnh hải quân Mỹ John Richardson hôm 17/12 công bố tài liệu chiến lược mang tên "Duy trì Ưu thế trên biển (DMMS) phiên bản 2.0". Đây là phiên bản mở rộng của chiến lược ra mắt năm 2016, vạch ra các mục tiêu cụ thể nhằm đối phó sức mạnh hải quân Nga và Trung Quốc trong tương lai, theo Business Insider.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ trong một cuộc diễn tập năm 2017. Ảnh: US Navy.

Chuyên gia quân sự David B. Later cho rằng tài liệu này có độ dài gấp đôi bản gốc, xác định rõ đối thủ cạnh tranh của Mỹ là Nga và Trung Quốc. "Moskva và Bắc Kinh đang tìm cách thay đổi thông lệ của toàn bộ hệ thống quốc tế theo hướng có lợi cho họ. Ưu thế cạnh tranh của Mỹ đã bị thu hẹp, thậm chí bị mất hoàn toàn trong một số lĩnh vực", đô đốc Richardson viết trong DMMS 2.0.

Tài liệu khẳng định Mỹ phải nhanh chóng theo kịp công nghệ và chiến thuật của các đối thủ bằng cách cạnh tranh trong các lĩnh vực "vùng xám" cũng như khi xảy ra xung đột để cạnh tranh với Trung Quốc và Nga trong những kịch bản chưa đến mức chiến tranh lẫn đối đầu trực tiếp.

"Các đối thủ của Mỹ có thể đồng thời tác chiến ở nhiều cường độ khác nhau trong hàng loạt lĩnh vực", tài liệu nhận định.

Tư lệnh hải quân Mỹ cũng mở rộng đáng kể các lĩnh vực trọng tâm trong DMMS 2.0. Ông đặt ra một loạt mục tiêu chiến lược như tái lập và khôi phục sức mạnh cho Hạm đội 2, đơn vị phụ trách lực lượng hải quân dọc Bờ Đông và bắc Đại Tây Dương. Richardson cũng phát triển các khái niệm tác chiến mới, tập trung vào khả năng phân tán lực lượng để bao quát lãnh thổ rộng hơn, tiếp tục áp dụng các bài học từ hai vụ chiến hạm Mỹ bị đâm trong năm 2017.

DMMS 2.0 vạch ra mục tiêu thực hiện các chương trình lớn của hải quân Mỹ như khinh hạm tương lai vào năm 2020 và Tàu mặt nước không người lái cỡ lớn năm 2023, đặt ra yêu cầu cho mẫu phi cơ thay thế tiêm kích hạm F/A-18E/F Super Hornet và máy bay tác chiến điện tử E/A-18G Growler vào cuối năm 2019, tiến tới biên chế chúng vào năm 2030.

Tài liệu này cũng đề xuất các sáng kiến như tích hợp thêm trí tuệ nhân tạo vào các hệ thống tác chiến và dùng máy in 3D chế tạo các linh kiện thay thế.

Đô đốc Richardson muốn bố trí một cơ quan mới thuộc Văn phòng Tư lệnh Hải quân (OPNAV). Đây là một phần nỗ lực biến Học viện Chiến tranh Hải quân và Trường Cao học Hải quân thành các trung tâm phát triển khái niệm và năng lực tác chiến riêng biệt. Cơ quan này sẽ được giao nhiệm vụ giám sát đào tạo, thử nghiệm, diễn tập và phân tích của hải quân Mỹ.

Tài liệu chiến lược hải quân Mỹ kêu gọi phát triển và biên chế vũ khí siêu vượt âm vào năm 2025, đối phó các động thái của Trung Quốc và Nga trong không gian.

James Holmes, giáo sư thuộc Học viện Chiến tranh Hải quân Mỹ, đánh giá DMMS 2.0 có sự khác biệt rõ ràng so với tài liệu chiến lược cách đây 10 năm. "Tài liệu chiến lược đầu tiên của Mỹ từ thập niên 1980 thậm chí không nhắc đến đến Trung Quốc, thay vì coi họ là đối thủ chính như hiện nay", giáo sư Holmes nhấn mạnh.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm