| Hotline: 0983.970.780

Phố ẩm thực đầu tiên của Hà Tĩnh có gì?

Thứ Tư 26/04/2023 , 14:09 (GMT+7)

Hà Tĩnh Việc khai trương phố ẩm thực Nguyễn Du vào tối 27/4 không chỉ tạo cơ hội cho thương mại, dịch vụ phát triển mà còn được kỳ vọng kích cầu du lịch thành phố Hà Tĩnh.

Những ngày này, Thành ủy, UBND thành phố Hà Tĩnh đang tập trung chỉ đạo phường Nguyễn Du hoàn tất các công đoạn cuối cùng, chuẩn bị cho buổi khai trương khu phố ẩm thực đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh trên đường Đào Tấn (đoạn từ đường Nguyễn Huy Oánh đến đường La Sơn Phu Tử) và đường Nguyễn Huy Oánh (đoạn từ đường Đào Tấn đến đường Lê Ninh).

Những ngày này, Thành ủy, UBND thành phố Hà Tĩnh đang tập trung chỉ đạo phường Nguyễn Du hoàn tất các công đoạn cuối cùng, chuẩn bị cho buổi khai trương khu phố ẩm thực đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh trên đường Đào Tấn (đoạn từ đường Nguyễn Huy Oánh đến đường La Sơn Phu Tử) và đường Nguyễn Huy Oánh (đoạn từ đường Đào Tấn đến đường Lê Ninh).

Ông Nguyễn Trọng Hiếu, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh chia sẻ, sau đại dịch Covid-19, kinh tế địa phương gặp rất nhiều khó khăn, vì vậy thành phố rất trăn trở, làm gì để giải quyết bài toán tạo kế sinh nhai cho người dân.

Ông Nguyễn Trọng Hiếu, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh chia sẻ, sau đại dịch Covid-19, kinh tế địa phương gặp rất nhiều khó khăn, vì vậy thành phố rất trăn trở, làm gì để giải quyết bài toán tạo kế sinh nhai cho người dân.

'Việc thí điểm khu phố chuyên doanh ẩm thực Nguyễn Du sẽ tạo điều kiện phát triển thương mại, dịch vụ và đẩy mạnh hoạt động kinh tế về đêm tại TP Hà Tĩnh. Đặc biệt, mô hình này sẽ làm tiền đề từng bước tạo lập các khu vực ẩm thực, vui chơi giải trí tập trung phục vụ người dân trên địa bàn và khách du lịch, tạo nguồn thu cho các hộ kinh doanh. Trước mắt, UBND thành phố sẽ không thu bất kỳ loại thuế gì đối với các hộ đăng ký kinh doanh tại khu phố', Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh chia sẻ.

“Việc thí điểm khu phố chuyên doanh ẩm thực Nguyễn Du sẽ tạo điều kiện phát triển thương mại, dịch vụ và đẩy mạnh hoạt động kinh tế về đêm tại TP Hà Tĩnh. Đặc biệt, mô hình này sẽ làm tiền đề từng bước tạo lập các khu vực ẩm thực, vui chơi giải trí tập trung phục vụ người dân trên địa bàn và khách du lịch, tạo nguồn thu cho các hộ kinh doanh. Trước mắt, UBND thành phố sẽ không thu bất kỳ loại thuế gì đối với các hộ đăng ký kinh doanh tại khu phố”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh chia sẻ.

Theo kế hoạch của UBND thành phố, khu phố ẩm thực Nguyễn Du sẽ bao gồm: Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, ẩm thực cố định; khu vực kinh doanh vỉa hè vào ban đêm (từ 18 - 23h). Trước mắt, mỗi tháng 1 lần (vào các ngày thứ 6 - chủ nhật cuối mỗi tháng và các ngày lễ trong năm) sẽ có hoạt động đi bộ, văn hóa, văn nghệ, giải trí... nhằm tạo điểm nhấn cho phố chuyên doanh.

Theo kế hoạch của UBND thành phố, khu phố ẩm thực Nguyễn Du sẽ bao gồm: Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, ẩm thực cố định; khu vực kinh doanh vỉa hè vào ban đêm (từ 18 - 23h). Trước mắt, mỗi tháng 1 lần (vào các ngày thứ 6 - chủ nhật cuối mỗi tháng và các ngày lễ trong năm) sẽ có hoạt động đi bộ, văn hóa, văn nghệ, giải trí... nhằm tạo điểm nhấn cho phố chuyên doanh.

Hiện có hơn 100 tổ chức, cá nhân đã đăng ký kinh doanh tại khu phố ẩm thực Nguyễn Du. Tuy nhiên, để đảm bảo quy mô cũng như quy hoạch các gian hàng, hiện UBND TP Hà Tĩnh mới duyệt và ký hợp đồng với hơn 50 tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện kinh doanh với các mặt hàng như:ẩm thực đường phố, đặc sản vùng miền, đồ lưu niệm, đồ chơi trẻ em, sản phẩm OCOP...

Hiện có hơn 100 tổ chức, cá nhân đã đăng ký kinh doanh tại khu phố ẩm thực Nguyễn Du. Tuy nhiên, để đảm bảo quy mô cũng như quy hoạch các gian hàng, hiện UBND TP Hà Tĩnh mới duyệt và ký hợp đồng với hơn 50 tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện kinh doanh với các mặt hàng như:ẩm thực đường phố, đặc sản vùng miền, đồ lưu niệm, đồ chơi trẻ em, sản phẩm OCOP...

'Trước giờ G' tại trục đường Nguyễn Huy Oánh, những bức tường đã được 'biến hình' trở nên sống động, tái hiện một thành phố Hà Tĩnh thu nhỏ qua nét cọ của các họa sĩ.

“Trước giờ G” tại trục đường Nguyễn Huy Oánh, những bức tường đã được “biến hình” trở nên sống động, tái hiện một thành phố Hà Tĩnh thu nhỏ qua nét cọ của các họa sĩ.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà, giáo viên Mỹ Thuật tại trường tiểu học Thạch Trung, TP Hà Tĩnh cho biết, chị cùng các anh em họa sĩ bắt đầu vẽ từ ngày 20/4 đến nay.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà, giáo viên Mỹ Thuật tại trường tiểu học Thạch Trung, TP Hà Tĩnh cho biết, chị cùng các anh em họa sĩ bắt đầu vẽ từ ngày 20/4 đến nay.

30 bức tường trên trục đường Nguyễn Huy Oánh thể hiện theo chủ đề lịch sử phát triển, bản sắc văn hóa, con người Hà Tĩnh. Còn 30 bức trên trục đường Đào Tấn, sẽ được vẽ với chủ đề hiện đại, phục vụ các bạn trẻ check in chụp ảnh.

30 bức tường trên trục đường Nguyễn Huy Oánh thể hiện theo chủ đề lịch sử phát triển, bản sắc văn hóa, con người Hà Tĩnh. Còn 30 bức trên trục đường Đào Tấn, sẽ được vẽ với chủ đề hiện đại, phục vụ các bạn trẻ check in chụp ảnh.

Việc thực hiện các bức tranh rất kỳ công và mất nhiều thời gian.

Việc thực hiện các bức tranh rất kỳ công và mất nhiều thời gian.

Trong các tác phẩm người họa sĩ phải tái hiện được cảnh vật, món ăn đặc sản của TP Hà Tĩnh một cách sinh động, chân thật nhất.

Trong các tác phẩm người họa sĩ phải tái hiện được cảnh vật, món ăn đặc sản của TP Hà Tĩnh một cách sinh động, chân thật nhất.

Trước mắt, để kịp cho lễ khai trương, chị cùng tốp thợ phải hoàn thành các bức vẽ trên trục đường Nguyễn Huy Oánh trước ngày 27/4.

Trước mắt, để kịp cho lễ khai trương, chị cùng tốp thợ phải hoàn thành các bức vẽ trên trục đường Nguyễn Huy Oánh trước ngày 27/4.

'Chúng tôi phải vẽ cả ngày lẫn đêm. Vẽ từ sáng đến 23h đêm mới nghỉ. Thời gian gấp rút nên anh em mua luôn cơm hộp về ăn ngay tại chỗ để kịp làm', một thành viên trong tổ Mỹ thuật nói.

“Chúng tôi phải vẽ cả ngày lẫn đêm. Vẽ từ sáng đến 23h đêm mới nghỉ. Thời gian gấp rút nên anh em mua luôn cơm hộp về ăn ngay tại chỗ để kịp làm”, một thành viên trong tổ Mỹ thuật nói.

Đứng trên giàn giáo hơn 3m, anh Trần Văn Tuyên, xã Gia Phố, huyện Hương Khê cho hay, từ ngày 20/4 đến nay, anh cùng một người bạn khác đã cùng nhau lắp được gần 2.000 bóng đèn chiếu sáng, trang trí 2 bên trục đường Đào Tấn và Nguyễn Huy Oánh.

Đứng trên giàn giáo hơn 3m, anh Trần Văn Tuyên, xã Gia Phố, huyện Hương Khê cho hay, từ ngày 20/4 đến nay, anh cùng một người bạn khác đã cùng nhau lắp được gần 2.000 bóng đèn chiếu sáng, trang trí 2 bên trục đường Đào Tấn và Nguyễn Huy Oánh.

Kỳ công và mất nhiều thời gian, một tốp thợ cơ khí làm biển trang trí phải tranh thủ làm đêm để kịp tiến độ phục vụ buổi khai trương phố ẩm thực vào đêm 27/4.

Kỳ công và mất nhiều thời gian, một tốp thợ cơ khí làm biển trang trí phải tranh thủ làm đêm để kịp tiến độ phục vụ buổi khai trương phố ẩm thực vào đêm 27/4.

Số khác gia cố lại hệ thống các gian hàng di động để chuẩn bị cho việc trưng bày hàng hóa. 

Số khác gia cố lại hệ thống các gian hàng di động để chuẩn bị cho việc trưng bày hàng hóa. 

Xem thêm
Bộ trưởng Đỗ Đức Duy: Nhật Bản là hình mẫu đào tạo nhân lực nông nghiệp

Việt Nam và Nhật Bản sẽ hợp tác đào tạo nguồn nhân lực ngành nông nghiệp. Hiệp hội DLG - Báo Nông nghiệp và Môi trường ký biên bản ghi nhớ hợp tác. VRG kí kết hợp tác với Báo Nông nghiệp và Môi trường. Thứ trưởng Trần Quý Kiên tiếp ban thư ký hợp tác khoáng sản Trung Quốc.

Bí quyết thải độc tạng phủ lớn nhất cơ thể sau Tết

Với trọng lượng khoảng 1,4kg ở người trưởng thành, gan là tạng phủ lớn nhất cơ thể và cũng là nơi phải gồng mình gánh chịu độc tố khi chúng ta lạm dụng rượu bia, thức ăn không lành mạnh vào dịp Tết. GS, TS, BS y học cổ truyền Dương Trọng Hiếu bật mí các kiến thức hữu ích để bảo vệ gan, xả độc tố, lấy lại vóc dáng để khởi đầu một năm mới đầy sức sống.

Cần có giải pháp để phát triển thị trường lúa gạo lành mạnh, bền vững

ĐBSCL Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và địa phương tìm giải pháp ổn định tình hình sản xuất và thị trường lúa gạo cho vùng ĐBSCL.

Khởi nghiệp du lịch nông nghiệp, nông thôn

Du lịch cộng đồng không chỉ là một ngành kinh tế, mà còn là một phương thức kích hoạt lại những giá trị văn hóa bản địa.