| Hotline: 0983.970.780

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm, tặng quà người dân vùng lũ

Thứ Năm 22/10/2020 , 19:23 (GMT+7)

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tặng 20 suất quà, hàng trăm triệu đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại lũ lụt ở Thừa Thiên- Huế.

Chiều 22/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đến thăm người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ tại huyện Phong Điền, Quảng Điền và TP. Huế (Thừa Thiên- Huế).

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 25 triệu đồng cho các hộ nghèo thuộc dự án di dời dân cư khu vực I, hệ thống kinh thành Huế. Ảnh: T.T.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 25 triệu đồng cho các hộ nghèo thuộc dự án di dời dân cư khu vực I, hệ thống kinh thành Huế. Ảnh: T.T.

Chia sẻ khó khăn, thiệt hại với người dân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 25 triệu đồng cho các hộ nghèo thuộc dự án di dời dân cư khu vực I, hệ thống kinh thành Huế. 

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đã trực tiếp đến thắp hương, tặng quà, động viên thăm hỏi gia đình sản phụ Hoàng Thị P., (xã Phong An, Phong Điền) mất trong lũ lụt; gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong điền hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ ở thủy điện Rào Trăng 3.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm gia đình người dân bị thiệt hại do lũ lụt. Ảnh: T.T.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm gia đình người dân bị thiệt hại do lũ lụt. Ảnh: T.T.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng tặng hai huyện Phong Điền và Quảng Điền mỗi huyện 200 triệu đồng để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng lũ lụt.

Công đoàn Văn phòng Quốc hội cũng hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng do mưa lũ 50 triệu đồng. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng chuyển quà 100 triệu đồng của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình cho quỹ Khuyến học huyện Phong Điền.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong việc ứng phó với mưa lũ, khẩn trương khắc phục thiệt hại, kịp thời hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ; đặc biệt là công tác cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng ủng đồng bào khắc phục hậu quả lũ lụt tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên- Huế sáng cùng ngày.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng ủng đồng bào khắc phục hậu quả lũ lụt tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên- Huế sáng cùng ngày.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Thừa Thiên- Huế tiếp tục triển khai hỗ trợ các gia đình có người chết, mất tích, cứu chữa người bị thương, bố trí nơi ăn chốn ở cho những gia đình bị cuốn trôi nhà cửa, không để xảy ra thiếu đói, không có chỗ ở.

Lãnh đạo Quốc hội cũng đã yêu cầu chính quyền địa phương các cấp cần xây dựng khu tái định cư thành khu phố kiểu mẫu, tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Bình luận mới nhất