| Hotline: 0983.970.780

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng yêu cầu phân phối tiền, hàng cứu trợ đúng đối tượng

Thứ Hai 18/08/2008 , 08:00 (GMT+7)

Cuối tuần qua, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Thứ trưởng Bộ NN - PTNT, Phó BCĐ PCLB TƯ Đào Xuân Học và đoàn công tác tiếp tục làm việc tại Lào Cai, Yên Bái. Phó Thủ tướng thăm Phòng khám Đa khoa khu vực Long Khánh (Bảo Yên, Lào Cai) và trao quà cho 60 hộ dân ở xã Long Khánh, mỗi hộ 1 triệu đồng để dựng lại nhà cửa. Phó Thủ tướng cũng tặng quà cán bộ chiến sĩ QK 2, đang khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả.

Phó Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào CaiBí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Bùi Quang Vinh báo cáo: Việc cứu trợ cho đồng bào chủ yếu lội bộ, vượt đồi, cắt rừng và có một số chuyến trực thăng của TƯ giúp đỡ. Tuyến QL 70 từ Lào Cai đi Yên Bái bị hư hỏng nặng, tạm thời thông xe nhưng rất khó đi. Báo cáo chính thức của tỉnh, tổng thiệt hại khoảng 985 tỷ đồng. Cũng theo ông Vinh, nguồn dự phòng của tỉnh chỉ còn 10 tỷ đồng, không đủ cân đối đề nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 20 tỷ để ổn định đời sống nhân dân, 500 tấn gạo cứu đói…

Phó Thủ tướng đề nghị ngành Y tế không thu tiền bệnh nhân bị tai nạn do lũ lụt, đồng thời phải lo thuốc khử trùng xử lí môi trường, ngành LĐ - TBXH phải lo cho mỗi người dân ít nhất 1 bộ quần áo, ngành Giáo dục chuẩn bị đầy đủ sách vở cho các cháu đến trường, nếu trường bị sập đổ phải mượn nhà dân để dạy. Phó Thủ tướng nói: “Tôi rất sốt ruột về tình hình giao thông tê liệt trên QL 70, không chỉ ảnh hưởng đến cứu trợ, đi lại của người dân mà còn cản trở thông thương hàng hoá với Trung Quốc”.

Trên đường về Yên Bái, Phó Thủ tướng thăm và tặng quà cho 18 hộ dân bị lũ cuốn trôi nhà cửa ở xã Động Quang (Lục Yên, Yên Bái). Hầu hết các hộ bị lũ quét đều do làm nhà ven suối, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh có phương án di dân, nhà cửa đến nơi ở mới an toàn. Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái Hoàng Xuân Lộc thừa nhận một số huyện, xã trong tỉnh chưa kiên quyết chỉ đạo công tác PCLB, cần phải kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Toàn tỉnh có 41 người chết, 27 người bị thương, 366 căn nhà bị sập, 4.600 ha lúa mất trắng, tổng thiệt hại khoảng 438 tỷ đồng. Tỉnh đề nghị hỗ trợ trước mắt 248 tỷ, trong đó 153 tỷ cho nông nghiệp…"Tôi mong các tỉnh quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho dân; hỗ trợ, phân phối tiền, hàng cứu trợ đúng đối tượng; kể cả chai nước mắm, thùng mì tôm cũng phải quản lí cho tốt, đừng để có đồng chí nào bị kỷ luật về xà xẻo cứu trợ sau này”- Phó Thủ tướng nói.

Bộ NN-PTNT chung sức với đồng bào vùng lũ

Ngày 15/8, Công đoàn NN- PTNT Việt Nam đã phát động lễ “Quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ”. Tinh thần buổi lễ được tập thể CBCNV các Cục, Vụ, Viện nhiệt liệt hưởng ứng bằng việc mỗi cá nhân với lòng hảo tâm của mình đóng góp từ 1-2 ngày lương để ủng hộ đồng bào lũ lụt. Đại diện các TCty trực thuộc Bộ NN- PTNT cũng có mặt để cùng chia sẻ khó khăn với bà con.

Bằng hành động thiết thực Công đoàn ngành đóng góp số tiền 300 triệu đồng, Tập đoàn Công nghiệp Cao su 100 triệu đồng, TCty Lương thực Miền Nam 50 triệu đồng, TCty Lương thực Miền Bắc ủng hộ tiền dựng 200 nóc nhà, TCty Cà phê VN 50 triệu đồng…Thời gian đóng góp sẽ kéo dài từ 15/8 đến hết ngày 31/8 nhưng ngay trong buổi sáng đầu tiên của buổi lễ phát động số tiền huy động từ các cá nhân, đơn vị đã lên tới 1 tỉ 75 triệu đồng.

KIÊN CƯỜNG

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất