| Hotline: 0983.970.780

Phối hợp quản lý, khai thác công trình thủy lợi liên tỉnh vùng ĐBSCL

Thứ Năm 11/05/2023 , 19:43 (GMT+7)

ĐBSCL Cục Thủy lợi, Sở NN-PTNT các tỉnh ĐBSCL và Công ty Khai thác thủy lợi Miền Nam ký quy chế phối hợp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi liên tỉnh.

Nắng nóng và hạn, mặn gia tăng

Chiều 11/5, tại hồ Dầu Tiếng (tỉnh Tây Ninh), Cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT) phối hợp với Công ty TNHH  MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam và Sở NN-PTNT các tỉnh vùng ĐBSCL tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phục vụ sản xuất vụ hè thu, thu đông năm 2023 và thống nhất quy chế phối hợp trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi liên tỉnh vùng ĐBSCL.

Tham dự có lãnh đạo Sở NN-PTNT các tỉnh nằm trong vùng thủy lợi liên tỉnh gồm Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Vĩnh Long và Trà Vinh.

Các đại biểu tham dự hội nghị triển khai kế hoạch phục vụ sản xuất vụ hè thu, thu đông năm 2023 và thống nhất quy chế phối hợp trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi liên tỉnh vùng ĐBSCL. Ảnh: Trung Chánh.

Các đại biểu tham dự hội nghị triển khai kế hoạch phục vụ sản xuất vụ hè thu, thu đông năm 2023 và thống nhất quy chế phối hợp trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi liên tỉnh vùng ĐBSCL. Ảnh: Trung Chánh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo dự báo nguồn nước về ĐBSCL, xâm nhập mặn và xu thế thời tiết từ tháng 5/2023 đến cuối năm 2023.

Ông Lê Ngọc Quyền, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, mùa khô năm 2022 - 2023 đã xảy ra những đợt nắng nóng cao kỷ lục (trong cuối tháng 4 và đầu tháng 5). Mùa nắng nóng năm 2023 khả năng sẽ kết thúc muộn hơn trung bình nhiều năm.

Xâm nhập mặn trong tháng 4 có xu hướng tăng do mưa nội vùng ĐBSCL và lưu lượng thượng nguồn về tương đối thấp so với các năm trước. Bên cạnh đó, tình hình gió chướng cũng gây ảnh hưởng đến xâm nhập mặn vùng ĐBSCL. Đặc biệt là thời gian khoảng tháng 5 - 7 là thời kỳ El Nino phát triển (với khả năng chuyển sang trạng thái El Nino xác suất khoảng 60%).

Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Kiên Giang) được Bộ NN-PTNT giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam quản lý, khai thác. Ảnh: Trung Chánh.

Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Kiên Giang) được Bộ NN-PTNT giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam quản lý, khai thác. Ảnh: Trung Chánh.

Vụ hè thu 2023, nguồn nước về ĐBSCL được dự báo thuận lợi, các địa phương chủ động xuống giống ở những vùng được khuyến cáo có đủ nước. Tuy nhiên, cần lưu ý mặn xâm nhập sâu bất thường có thể xảy ra bởi những biến động dòng chảy ở bất cứ thời gian nào do vận hành thủy điện ở thượng nguồn gây ra.

Phối hợp khai thác công trình thủy lợi liên tỉnh

Hiện nay, các công trình thủy lợi cống âu thuyền Ninh Quới (Bạc Liêu), cống Vũng Liêm (Vĩnh Long) và Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé (Kiên Giang) được Bộ NN-PTNT giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam quản lý, khai thác.

Tuy nhiên, đây là những công trình thủy lợi lớn, có tính liên tỉnh nên rất cần có quy chế phối hợp, vận hành, khai thác hợp lý, phát huy hết hiệu quả đầu tư công trình.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam và Sở NN-PTNT 7 tỉnh ĐBSCL ký quy chế phối hợp trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi liên tỉnh vùng ĐBSCL. Ảnh: Trung Chánh.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam và Sở NN-PTNT 7 tỉnh ĐBSCL ký quy chế phối hợp trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi liên tỉnh vùng ĐBSCL. Ảnh: Trung Chánh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý và thống nhất về nguyên tắc, trách nhiệm, phương thức, nội dung phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác và bảo vệ Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé, Hệ thống thủy lợi Quản Lộ - Phụng Hiệp và Hệ thống thủy lợi Nam Mang Thít.

Theo đó, nguyên tắc phối hợp nhằm đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi liên tỉnh vùng ĐBSCL.

Về nội dung phối hợp, Cục Thủy lợi, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam phối hợp với Sở NN-PTNT các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Vĩnh Long, Trà Vinh nhằm khai thác, sử dụng, phát triển đa mục tiêu Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé, Quản Lộ - Phụng Hiệp và Nam Mang Thít. Phối hợp trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình. Công tác vận hành đảm bảo an toàn công trình và công tác phòng, chống thiên tai. Phối hợp, trao đổi thông tin, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến các công trình thủy lợi liên tỉnh vùng ĐBSCL.

Xem thêm
Thái Nguyên có thêm 2 Phó Giám đốc Sở

Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên vừa có tân Phó Giám đốc.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cơn mưa bất chợt 'giải nhiệt' ở Bình Dương

Sau nhiều ngày nắng nóng liên tục, cơn mưa bất chợt xuất hiện đã làm dịu đi cái nóng gay gắt cho người dân ở Bình Dương.

Khát vọng Huổi Khon

13 năm trước, bản vùng cao này là một điểm nóng về trật tự xã hội, nhưng giờ thay da đổi thịt như một lời hứa nguyện theo Đảng, theo chính quyền của bà con.