| Hotline: 0983.970.780

Phóng sinh hơn 410 kg rắn, rùa vào vườn quốc gia tràm chim

Thứ Hai 04/12/2017 , 14:45 (GMT+7)

Ngày 4/12/2017, Thượng tọa Thích Thiện Quý - Trụ trì Chùa Tâm Thành, xã Phú Cường; Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp cùng các phật tử đã tổ chức thả vào Vườn Quốc gia Tràm Chim tổng cộng 386 kg rắn và 33 kg rùa các loại.

14-23-52_thuong_to_quy_th_ru_vo_vuong_qgtc
Thượng tọa Thích Thiện Quý thả rùa vào Vườn Quốc gia Tràm Chim

Số rắn, rùa này đã được Thượng tọa Thích Thiện Quý và các phật tử thu mua gom tại các chợ Phú Cường, thị trấn Tràm Chim, Phú Thọ, An Long, Phú Thành A… với tổng số tiền trên 45 triệu đồng, do các mạnh thường quân đóng góp hỗ trợ.

Sau khi được kiểm tra sức khỏe, không mắc dịch bệnh, không phải là những loại động vật ngoại lai…, các loại rắn, rùa trên đã được đem phóng sanh vào Vườn QGTC để góp phần giữ vững đa dạng sinh học, bảo tồn quần thể các loài động vật hoang dã đang dần bị cạn kiệt và chung tay bảo vệ môi trường sinh thái cho thiên nhiên được trong lành.

Được biết, trong năm 2017 này, Thượng tọa Thích Thiện Quý cùng đông đảo phật tử đã tổ chức đươc 8 đợt phóng sanh các loại thủy sản và động vật hoang dã về với thiên nhiên, với tổng số tiền trên 570 triệu đồng.

14-23-52_thuong_to_thich_thien_quy_phong_snh_rn_o_vuon_qgtc
14-23-52_thuong_to_quy_th_rn_vo_vuon_qgtc
Thượng tọa Thích Thiện Quý phóng sinh rắn ở Vườn Quốc gia Tràm Chim
14-23-52_rn_dng_chun_bi_phong_snh_vo_vuon_qgtc
Số rắn chuẩn bị được phóng sinh
14-23-52_ru_dng_chun_bi_th_vo_vuon_qgtc
Số rùa chuẩn bị được thả vào Vườn Quốc gia Tràm Chim

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.