| Hotline: 0983.970.780

Phủ Tây Hồ đông nghịt khách trở lại sau ngày mùng 1 tạm đóng cửa

Thứ Bảy 13/02/2021 , 20:50 (GMT+7)

Tới Phủ Tây Hồ đi lễ đầu năm, hàng nghìn người dân thủ đô Hà Nội chấp hành nghiêm túc các quy định để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Chiều ngày 13/2, mùng 2 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, hàng nghìn người dân thủ đô Hà Nội đã đến Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ) để đi lễ đầu năm.

Chiều ngày 13/2, mùng 2 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, hàng nghìn người dân thủ đô Hà Nội đã đến Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ) để đi lễ đầu năm.

Trước đó, ngày 12/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021), do lượng khách tới lễ đầu năm quá tải nên Phủ đã phải tạm đóng cửa một ngày để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, ngày 12/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021), do lượng khách tới lễ đầu năm quá tải nên Phủ đã phải tạm đóng cửa một ngày để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày mùng 2 Tết, Phủ Tây Hồ đã mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu đi lễ đầu năm của người dân Thủ đô, cùng với những công tác phòng chống dịch bệnh cho du khách như thực hiện đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn.

Ngày mùng 2 Tết, Phủ Tây Hồ đã mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu đi lễ đầu năm của người dân Thủ đô, cùng với những công tác phòng chống dịch bệnh cho du khách như thực hiện đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn.

Các bậc phụ huynh cũng chú ý việc phòng dịch cho các em nhỏ.

Các bậc phụ huynh cũng chú ý việc phòng dịch cho các em nhỏ.

Thời tiết những ngày lễ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 rất đẹp và thuận lợi cho việc đi lễ đầu năm của người dân.

Thời tiết những ngày lễ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 rất đẹp và thuận lợi cho việc đi lễ đầu năm của người dân.

Một mâm lễ sẽ bao gồm hoa, quả, bánh kẹo, nước được du khách chuẩn bị dâng lên ban thờ.

Một mâm lễ sẽ bao gồm hoa, quả, bánh kẹo, nước được du khách chuẩn bị dâng lên ban thờ.

Đi lễ ở Phủ Tây Hồ đầu năm đã trở thành truyền thống của người dân Hà Nội.

Đi lễ ở Phủ Tây Hồ đầu năm đã trở thành truyền thống của người dân Hà Nội.

Không chỉ cầu mong sức khỏe, tiền tài, năm nay người dân tới Phủ cũng mong một năm bình an, dịch bệnh sớm được đẩy lùi.

Không chỉ cầu mong sức khỏe, tiền tài, năm nay người dân tới Phủ cũng mong một năm bình an, dịch bệnh sớm được đẩy lùi.

Một phật tử đi lễ ở Phủ Tây Hồ chiều mùng 2 tết.

Một phật tử đi lễ ở Phủ Tây Hồ chiều mùng 2 tết.

Du khách đến lễ ở Phủ đều có ý thức đeo khẩu trang phòng chống dịch.

Du khách đến lễ ở Phủ đều có ý thức đeo khẩu trang phòng chống dịch.

Phủ Tây Hồ là một ngôi đền thờ Liễu Hạnh Công chúa tại thủ đô Hà Nội. Theo truyền thuyết, Phủ được xây dựng vào khoảng thế kỷ 17. Ngày nay, Phủ Tây Hồ mở hội vào 2 ngày lễ chính là mùng 3 tháng 3 âm lịch và 13 tháng 8 âm lịch.

Phủ Tây Hồ là một ngôi đền thờ Liễu Hạnh Công chúa tại thủ đô Hà Nội. Theo truyền thuyết, Phủ được xây dựng vào khoảng thế kỷ 17. Ngày nay, Phủ Tây Hồ mở hội vào 2 ngày lễ chính là mùng 3 tháng 3 âm lịch và 13 tháng 8 âm lịch.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm