| Hotline: 0983.970.780

Premier League vào tầm ngắm của FIFA

Thứ Sáu 13/07/2012 , 10:07 (GMT+7)

FIFA đang tiến hành một cuộc điều tra tổng thể nhằm vào Premier League trước những nghi vấn cá độ ở giải đấu hàng đầu xứ sở sương mù.

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đang tiến hành một cuộc điều tra tổng thể nhằm vào giải ngoại hạng Anh (Premier League) trước những nghi vấn cá độ ở giải đấu hàng đầu xứ sở sương mù.

Sự việc bắt nguồn từ lời thú nhận của một cựu cầu thủ CLB Southampton về chuyện đã thu được hàng nghìn bảng nhờ cá độ các tình huống trong mỗi trận đấu.

“Chúng tôi có thể dàn xếp với đội trưởng của đối phương về các tình huống của trận đấu, như đội nào bị thẻ vàng trước, đội nào giao bóng hoặc phạt góc trước… Có thời gian chúng tôi cá độ bằng tiền vào mỗi tuần”, Claus Lundekvam, cựu đội trưởng của Southampton, từng thi đấu cho đội bóng Anh từ năm 1996 - 2008 tiết lộ.

Có một điều chắc chắn, như khẳng định của Lundekvam, năm nay đã 39 tuổi, là đôi bên không bao giờ cá độ tỷ số trận đấu. “Việc cá độ của chúng tôi chỉ mang tính chất giải trí. Chúng tôi không bao giờ cá độ tỷ số”, Lundekvam cho biết.

Văn phòng của FIFA tại London lập tức thông báo, rất quan tâm tới vấn đề trên. “Chúng tôi sẽ cho điều tra tổng thể vấn đề này để có kết quả sớm nhất”, thông tin từ Văn phòng FIFA cho biết.

Chuyện cá độ tình huống “cho vui” có lẽ đã mang tính chất “truyền thống” ở CLB Southampton. Huyền thoại của đội bóng này, Mat Le Tissier từng viết trong cuốn tự truyện của mình, là đã mất 10.000 bảng vì cá cược cú ném biên đầu tiên trong trận đấu với Wimbledon. Le Tissier, mặc dù vậy, phủ nhận mọi liên quan tới đường dây của Claus Lundekvam.

FIFA trong những năm vừa qua đang ngày càng bày tỏ sự quan ngại đối với hoạt động cá cược bất hợp pháp trong bóng đá, xuất phát từ việc các hoạt động này đang có dấu hiệu gia tăng ở nhiều quốc gia thành viên. Hoạt động của tội phạm quốc tế diễn ra ở khắp các giải đấu trên thế giới, từ World cup, EURO tới Champions League và giải VĐQG nhiều nhiều nước. Chỉ tính riêng năm 2011, đã có 25/53 thành viên của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) bị Interpol phát giác có những trận đấu bị nghi ngờ do bàn tay của mafia sắp đặt.

Theo điều tra của Interpol, 3 “điểm đen” bị mafia thao túng các trận đấu là Italy, Đông Âu và Đông Nam Á. Riêng tại Đông Nam Á, giải VĐQG Malaysia trước kia làn tràn hoạt động cá cược, dàn xếp tỷ số bất hợp pháp và mới chỉ được làm sạch trong vài năm trở lại đây. Trước thềm EURO 2012, Italy cũng đã rung động trước thông tin liên quan tới hoạt động cá độ bất hợp pháp của một loạt cầu thủ. Một số bị cho có liên hệ với giới tội phạm bóng đá ở Italy. Trong số bị nghi ngờ có cả thủ thành đội tuyển Italy, Gianluigi Buffon. Sự cố suýt nữa đã khiến đội tuyển Italy phải bỏ EURO 2012.

Trong một tuyên bố hồi đầu năm 2012, chủ tịch FIFA Seep Blatter đã cho biết, FIFA chính thức tuyên chiến với nạn cá độ. Để cụ thể tuyên bố trên, FIFA đã chuyển 20 triệu euro cho Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) có trụ sở tại Lyon (Pháp) để hỗ trợ FIFA chống nạn cá độ. Đây là số tiền lớn nhất Interpol nhận được từ một tổ chức phi chính phủ.

Số tiền tội phạm quốc tế thu được qua hình thức cá độ phi pháp, theo tính toán, dao động trong khoảng 300-500 tỷ euro/năm. Khoản tiền này đủ trang trải nợ cho các quốc gia châu Âu như Hy Lạp hay Tây Ban Nha. Riêng mafia và camorra Italy trong 5 năm vừa qua đã thu lợi khoảng 2 tỷ euro qua việc thao túng các trận đấu.

Trở lại với vụ việc của Lundekvam, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) hiện vẫn chưa đưa ra phản ứng nào. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Văn phòng FIFA tại London cho biết sẽ nhờ đến sự hỗ trợ của FA.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất