| Hotline: 0983.970.780

Quản lý thị trường tập huấn lấy mẫu tại Nhà máy phân bón NPK Doanh Nông

Chủ Nhật 10/09/2023 , 15:25 (GMT+7)

Tổng cục Quản lý thị trường vừa phối hợp với Cục bảo vệ thực vật tổ chức tham quan, tập huấn lấy mẫu phân bón tại Nhà máy phân bón NPK Doanh Nông.

Cán bộ quản lý thị trường tập huấn lấy mẫu tại nhà máy NPK Doanh Nông.

Cán bộ quản lý thị trường tập huấn lấy mẫu tại nhà máy NPK Doanh Nông.

Nhà máy phân bón NPK Doanh Nông đặt tại thôn Ngọc Lãng, xã Ngọc Lâm, thị Xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, thuộc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Thành Đô, là doanh nghiệp phân bón uy tín tại Việt Nam với tuổi đời trên 10 năm.

Hiện doanh nghiệp sở hữu nhà máy phân bón với công suất trên 50.000 tấn NPK cao cấp mỗi năm.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Thành Đô có 3 thương hiệu phân bón cao cấp đang được bà con nông dân tin tưởng và sử dụng, gồm: Phân bón Doanh Nông NPK + Đất hiếm; Phân bón Quỳnh Trang NPK Plus + Vi lượng và Phân bón V-Japan.

Doanh nghiệp hiện có hệ thống phân phối sản phẩm phủ khắp cả nước, trong đó trọng điểm là các tỉnh Lâm Đồng, Đăk Lăk, Đăk Nông, Bình Phước và Gia Lai của Tây Nguyên.

Tham gia sự kiện tập huấn có ông Thân Đức Công - Cục trưởng Cục nghiệp vụ Quản lý thị trường, ông Vũ Thắng - Phó phòng Quản lý phân bón Cục Bảo vệ thực vật, bà Nguyễn Thị Hương Giang - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Thành Đô cùng đại diện gần 200 cán bộ quản lý thị trường thuộc các Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phía Bắc.

Các cán bộ quản lý thị trường đã được hướng dẫn thực hành cách thức lấy mẫu phân bón tại nhà máy, trong bao phân bón sao cho đúng quy trình, công đoạn, cách thức, quy chuẩn quy định về lấy mẫu phân bón của Cục Bảo vệ thực vật.

Sự kiện góp phần khẳng định thêm sự tin tưởng, uy tín của các dòng sản phẩm phân bón NPK của nhà máy Doanh Nông đối với các cơ quan quản lý Nhà nước.

Sự kiện góp phần khẳng định thêm sự tin tưởng, uy tín của các dòng sản phẩm phân bón NPK của nhà máy Doanh Nông đối với các cơ quan quản lý Nhà nước.

Đặc biệt, đoàn công tác tiến hành tham quan nhà máy, tìm hiểu công nghệ, dây chuyền cũng như quy trình sản xuất sản phẩm phân NPK để hiểu rõ được các công đoạn trong quá trình sản xuất phân bón 1 hạt bằng công nghệ hóa lỏng.

Thông qua lớp tập huấn, các cán bộ quản lý thị trường có thêm kinh nghiệm, kiến thức trong quá trình công tác và thực thi công vụ, đặc biệt là phương pháp lấy mẫu phân bón theo tiêu chuẩn quốc gia.

Phát biểu tại buổi tập huấn, bà Nguyễn Thị Hương Giang - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông nghiệp Thành Đô gửi lời cảm ơn tới các cơ quan quản lý Nhà nước và lấy làm vinh dự vì nhà máy đã được chọn là nơi để tổ chức sự kiện tập huấn lấy mẫu.

Sự kiện góp phần khẳng định thêm sự tin tưởng, uy tín của các dòng sản phẩm phân bón NPK của nhà máy đối với các cơ quan quản lý Nhà nước đặc biệt là Cục Quản lý thị trường.

Thay mặt doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Hương Giang cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực trong thời gian tới, không ngừng cải tiến về chất lượng, mẫu mã để mong muốn sản xuất được những sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất để phục vụ bà con nông dân và ngày càng khẳng định vị thế trong thị trường phân bón Việt Nam.

Xem thêm
Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE sản xuất theo công nghệ mới

Thuốc diệt mầm cỏ ruộng lúa Bé Bụ 30SE là sản xuất theo công nghệ mới, diệt trừ được nhiều loại cỏ như đuôi phụng, lồng vực, cháo, chác, rau mác, rau mương... rất an toàn.

Bộ đôi Advance và Advance Pro: Định nghĩa mới về độ đạm chuẩn cho tôm

Advance và Advance Pro là bộ đôi thức ăn hàng ngày từ Grobest Việt Nam, giúp người nuôi đối phó với tình hình giá tôm giảm mạnh và chi phí nuôi tăng cao hiện nay.

Tập đoàn Hùng Nhơn có thêm thành viên thứ 16

Sau thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, Hùng Nhơn Group chính thức có thêm thành viên thứ 16.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm