| Hotline: 0983.970.780

Quảng Trị di dời 50 hộ dân ra khỏi vùng xung yếu

Thứ Tư 18/10/2023 , 20:26 (GMT+7)

Mưa lớn trong những ngày qua khiến một số khu vực tại tỉnh Quảng Trị bị chia cắt cục bộ. Huyện Hải Lăng di dời 50 hộ dân ra khỏi vùng xung yếu.

UBND huyện Hải Lăng huy động hàng chục cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang cùng với chính quyền địa phương đến các vùng xung yếu giúp dân chuyển đồ lên cao.

UBND huyện Hải Lăng huy động hàng chục cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang cùng với chính quyền địa phương đến các vùng xung yếu giúp dân chuyển đồ lên cao.

Chiều 18/10, Ông Trương Quang Minh, Phó chủ tịch UBND xã Hải Trường, huyện Hải Lăng cho biết, chính quyền địa phương đã vận động, di dời 50 hộ dân với 180 nhân khẩu ra khỏi vùng xung yếu, nguy cơ ngập lũ đến nơi tránh trú an toàn.

Bài liên quan

“Toàn bộ cánh đồng ở xã đã ngập, nước tiếp tục dâng cao. Chúng tôi vận động nhân dân dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết để sử dụng ít nhất 7 ngày. UBND xã và một số đại lý cũng chuẩn bị mì tôm, gạo nhằm đảm bảo lương thực tối thiểu”, ông Minh cho biết.

Tại xã Hải Định, hầu hết các tuyến đường liên thôn, liên xóm đã bị ngập nặng, gây chia cắt các xóm. Nhiều nhà dân nằm ở mép sông và khu vực gần đê bao có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu trời tiếp tục mưa lớn.

Ngay trong chiều tối ngày 18/10, UBND huyện Hải Lăng huy động hàng chục cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang cùng với chính quyền địa phương đến các vùng xung yếu giúp dân chuyển đồ lên cao và và có phương án di dời tại chỗ các hộ neo đơn, bệnh tật đến nơi tránh trú an toàn.

Một số địa phương tại huyện Hải Lăng đã bị ngập cục bộ, 50 hộ dân với 180 nhân khẩu đã được di chuyển ra khỏi vùng xung yếu.

Một số địa phương tại huyện Hải Lăng đã bị ngập cục bộ, 50 hộ dân với 180 nhân khẩu đã được di chuyển ra khỏi vùng xung yếu.

Ông Văn Ngọc Tiến Đức, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hải Lăng, cho biết, hiện nay, huyện Hải Lăng đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương theo dõi sát tình hình thời tiết để chủ động các các biện pháp ứng phó, đặc biệt quan tâm rà soát các hộ ở vùng thấp trũng có nguy cơ thiệt hại để kịp thời có phương án di dời đến nơi an toàn.

Mưa lớn những ngày qua cũng khiến một số địa phương tại huyện Đakrông, Hướng Hóa bị chia cắt cục bộ. Về giao thông, cầu tràn Km0+307 quốc lộ 15D bị ngập khiến giao thông từ đường Hồ Chí Minh lên cửa khẩu quốc tế La Lay (huyện Đakrông) bị ách tắc tạm thời. Trên quốc lộ 15D xuất hiện 5 điểm sạt lở, đất đá tràn ra mặt đường trên 1,3 nghìn m3. Quốc lộ 49C bị xói trôi taluy nền đường đắp và lề đường một số vị trí dài trên 1,2 nghìn m.

Ngoài ra, hàng chục cầu tràn ở huyện Đakrông, Hướng Hóa bị ngập từ 1 - 2m khiến một số xã bị chia cắt cục bộ. Chính quyền cử người ngăn người dân qua các cầu tràn bị ngập, vận động nhân dân không ra sông vớt củi nguy hiểm đến tính mạng.

Nhiều cầu tràn tại các huyện Đakrông, Hướng Hóa bị ngập.

Nhiều cầu tràn tại các huyện Đakrông, Hướng Hóa bị ngập.

Chính quyền và ngành chức năng dựng biển cảnh báo nguy hiểm, cấm người và phương tiện đi lại trên các tuyến đường ngập sâu.

Chính quyền và ngành chức năng dựng biển cảnh báo nguy hiểm, cấm người và phương tiện đi lại trên các tuyến đường ngập sâu.

Còn tại huyện Cam Lộ, khoảng 10h sáng ngày 18/10, sau vườn nhà bà Phạm Thị Hạnh, ở thôn Quật Xá, xã Cam Thành xuất hiện hố sụt sâu 4m, rộng khoảng 5 m, cách nhà dân gần nhất khoảng 4m. Hố sụt nằm sát hàng rào giữa 2 nhà dân, và sát đường bê tông dẫn vào nhà bà Hạnh.

“Hai hộ dân quanh hố sụt được di dời đến nơi an toàn. Chính quyền cũng cắm biển cảnh báo, hàng rào ngăn người dân tò mò đến hố sụt”, ông Mai Thế Phương, Phó chủ tịch UBND xã Cam Thành cho hay.

Xem thêm
Thường vụ Quốc hội đồng ý khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đề nghị về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái.

ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

CẦN THƠ 'Sông có nước, trên trời có nước, vậy tại sao ĐBSCL lại thiếu nước?', vấn đề được các chuyên gia đặt ra để đi tìm giải pháp cho câu chuyện giữ nước của vùng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cò đã trắng trên miền cát mặn

Một bầy cò trắng tranh nhau dầm những đôi chân khẳng khiu trong hồ nước hiếm hoi giữa miền cát trắng. Nghe tiếng động, chúng nháo nhác bay lên, sải những đôi cánh trắng muốt...