| Hotline: 0983.970.780

Quảng Trị: Hai xe tải tông trực diện khiến 4 người bị thương nặng

Chủ Nhật 03/11/2019 , 19:47 (GMT+7)

Khoảng 3h rạng sáng 3/11, tại Km738+450 trên Quốc lộ 1A mới, đoạn qua thôn Kinh Thị, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, Quảng Trị xảy ra một vụ va chạm giữa hai ô tô tải khiến 4 người bị thương phải cấp cứu.

Thông tin trên do Công an huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người bị thương.

Theo đó, vào thời điểm xảy ra vụ việc, xe ô tô tải mang biển số 89C - 088.24 do Phan Văn Vững (SN 1995, trú xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) điều khiển, chạy theo hướng Bắc – Nam. Khi đến địa điểm trên thì va chạm trực diện với xe tải chạy ngược chiều mang biển số 38C – 094.98 do anh Trần Quang Đức (SN 1993, trú tại xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, tĩnh Hà Tĩnh) điều khiển.

Cú tông mạnh khiến 4 người bao gồm 2 tài xế và 2 phụ xe bị thương nặng. Người dân đã nhanh chóng đưa cả 4 người vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu.

Tại hiện trường, 2 xe bị hỏng nặng, phần đầu xe bị bẹp dúm, hàng hóa trên xe rơi vãi khắp mặt đường làm ùn tắc giao thông trong nhiều giờ.

Vụ va chạm khiến hai đầu xe hư hỏng nặng, hàng hóa đổ ra đường.

Hiện CSGT Công an huyện Gio Linh nhanh chóng có mặt, triển khai lực lượng chốt chặn 2 đầu tuyến tránh, yêu cầu các phương tiện di chuyển sang tuyến Quốc lộ 1A cũ và làm rõ nguyên nhân vụ va chạm.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.