| Hotline: 0983.970.780

Quảng Trị: Thả con vích nặng hơn 60kg về biển

Thứ Ba 02/11/2010 , 15:41 (GMT+7)

Ngày 2/11, Sở NN-PTNT Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với xã Hải Khê, huyện Hải Lăng và Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ, thả con vích quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg về biển.

Ngày 2/11, Sở NN-PTNT Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với xã Hải Khê, huyện Hải Lăng và Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ, thả con vích quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg về biển.

Con vích có chiều dài hơn 0,80m, chiều rộng khoảng 0,7m, do ông Nguyễn Thế Vinh ở xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, bắt được khi đang đánh cá trên biển, vào ngày 28/10. Trước khi thả, vích được gắn thẻ định vị để theo dõi và có biện pháp bảo vệ. Được biết vích còn có tên gọi rùa xanh, là một trong năm loài rùa biển quý hiếm có mặt tại Việt Nam. Theo công ước CITES, vích là loài động vật thuộc nhóm nguy cấp trong danh sách các loài bị đe doạ tuyệt chủng, cấm mọi hành vi mua bán, vận chuyển.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.