| Hotline: 0983.970.780

Quỹ Phát triển Tài năng Việt ra mắt với loạt hoạt động ý nghĩa mùa dịch

Thứ Tư 16/06/2021 , 15:40 (GMT+7)

Ngày 16/6, Quỹ Phát triển Tài năng Việt của Ông Bầu trao tặng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương một chiếc xe 16 chỗ nhằm phục vụ công tác phòng chống Covid-19.

Đây là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa mà Quỹ Phát triển Tài năng Việt của Ông Bầu đã triển khai từ khi đợt dịch Covid-19 lần 4 bùng phát. Toàn bộ ngân sách trao tặng trong đợt dịch này  tính đến nay hơn 15 tỷ đồng đều do Công ty Nutifood tài trợ.

Quỹ Phát triển Tài năng Việt ra mắt ấn tượng mùa dịch

Từ cuối tháng 4, dịch Covid-19 đã bùng phát trở lại nhiều địa phương trên toàn quốc. Nhiều tỉnh thành đã bị ảnh hưởng nặng nề do có lượng ca nhiễm lớn, tốc độ lây lan nhanh, ngành y tế phải làm việc vất vả ngày đêm để ứng phó, phòng chống dịch. Thấu hiểu những vất vả đó, Quỹ Phát triển Tài năng Việt của Ông Bầu đã nhanh chóng có mặt tại nhiều địa phương để đồng hành và tiếp sức ngành y tế nơi đây bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Ngày 16.06.2021, đại diện Quỹ Phát triển Tài năng Việt của Ông Bầu đã trao tặng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương một chiếc xe 16 chỗ, trị giá 1 tỷ đồng nhằm phục vụ công tác phòng chống Covid-19. Chiếc xe này dùng vận chuyển các cán bộ, nhân sự của Sở Y tế Bình Dương đến các “điểm nóng” Covid-19 trên địa bàn. Song song đó, Quỹ cũng ủng hộ 1 tỷ đồng cho Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19 của tỉnh Bình Dương thông qua Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Đại diện Quỹ Phát triển Tài năng Việt của Ông Bầu trao xe ô tô 16 chỗ cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương.

Đại diện Quỹ Phát triển Tài năng Việt của Ông Bầu trao xe ô tô 16 chỗ cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương.

Trước đó, đại diện Quỹ Phát triển Tài năng Việt cũng trao tặng tỉnh Gia Lai 2 tỷ đồng, tỉnh Bình Định, Hà Nam, Long An – mỗi nơi 1 tỷ đồng. Số tiền này dùng làm quỹ mua vaccine theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ. Tổng kinh phí Quỹ ủng hộ mua vaccine lên đến 11 tỷ đồng.

Song song đó, nhằm tiếp sức cho đội ngũ y bác sỹ các bệnh viện tuyến đầu tham gia chống dịch Covid-19, Quỹ Phát triển Tài năng Việt của Ông Bầu đã trao tặng hàng trăm ngàn sản phẩm dinh dưỡng và cà phê, trị giá 2,6 tỷ đồng đến Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh – Bộ Y tế và các bệnh viện tuyến đầu các tỉnh phía Bắc ở Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc; Trao tặng sữa tương đương 1,3 tỷ đồng cho CBNV ngành y tế phía Nam tham gia chống dịch…

Được biết, tất cả nguồn kinh phí Quỹ trao tặng trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 đều trích từ nguồn ủng hộ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood cho Quỹ Phát triển Tài năng Việt của Ông Bầu. Tổng chi phí hiện nay lên tới hơn 15 tỷ đồng. Hiện Nutifood cũng đang là mạnh thường quân lớn nhất của Quỹ Phát triển Tài năng Việt, đóng góp nguồn kinh phí lớn và những sản phẩm dinh dưỡng, chất lượng cho Quỹ.

Quỹ Phát triển Tài năng Việt luôn có mặt mọi nơi xã hội cần

Được sáng lập bởi ba ông bầu doanh nhân – ông bầu bóng đá nổi tiếng gồm: ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai; ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Công ty CP Đồng Tâm và ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch Công ty Nutifood, Quỹ Phát triển Tài năng Việt được thành lập nhằm chắp cánh cho các tài năng Việt Nam.

Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Công ty CP Đồng Tâm, cho biết: “Thông qua Quỹ Phát triển Tài năng Việt, chúng tôi muốn kêu gọi tất cả mọi người yêu mến thể thao nói riêng và có mong muốn hỗ trợ tài năng nói chung cùng gắn kết, chung tay giúp đỡ các tài năng tỏa sáng. Bên cạnh đó, Quỹ cũng sẽ luôn hiện diện kịp thời ở những nơi xã hội cần”.

Để ai ai cũng có cơ hội đóng góp cho Quỹ, hỗ trợ các tài năng và chung tay đóng góp cho xã hội ngày càng tươi đẹp hơn, các nhà sáng lập đã kết nối Quỹ này với Cà phê Ông Bầu. Với mỗi ly cà phê Ông Bầu bán ra trên toàn hệ thống là khách hàng đã đóng góp 1.000 đồng cho Quỹ.

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, chia sẻ thêm: “Một ly cà phê góp 1.000 đồng. Thử tưởng tượng 1 ngày có 1 triệu ly cà phê trên cả nước là Quỹ đã có 1 tỷ đồng. Số tiền này rất ý nghĩa cho xã hội”.

Mỗi ly thức uống Ông Bầu sẽ đóng góp 1.000 đồng vào Quỹ Phát triển Tài năng Việt.

Mỗi ly thức uống Ông Bầu sẽ đóng góp 1.000 đồng vào Quỹ Phát triển Tài năng Việt.

Các nhà sáng lập Quỹ Phát triển Tài năng Việt cũng thống nhất sẽ dùng 100% số tiền ủng hộ, đóng góp của các đơn vị, cá nhân để dành tặng cho các tài năng và các hoạt động tài trợ. Chi phí vận hành Quỹ sẽ do họ tự chi trả.

Ngay khi vừa ra mắt, Quỹ Phát triển Tài năng Việt đã thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều cá nhân và tổ chức như: Cà phê Ông Bầu, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Công ty Cổ phần Đồng Tâm, Yeah1, Tập đoàn Muối Việt Nam, Công ty Bất động sản Hưng Phú,…Tính đến nay, Quỹ Phát triển Tài năng Việt đã nhận được sự đóng góp hơn 49 tỷ đồng.

Để đảm bảo tính minh bạch, Quỹ Phát triển Tài năng Việt cũng đã ký kết hợp tác với công ty Ernst&Young, một trong bốn công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu tham gia theo dõi, kiểm kê và báo cáo tài chính của Quỹ theo mỗi quý, mỗi năm.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm