| Hotline: 0983.970.780

Quyết bám trụ lại Chelsea, Kepa Arrizabalaga vẫn bị thải loại?

Thứ Hai 31/08/2020 , 15:31 (GMT+7)

Mặc dù mới thể hiện mong muốn được ở lại Chelsea nhưng có vẻ như Kepa Arrizabalaga không được toại nguyện khi HLV Frank Lampard không còn đủ kiên nhẫn.

Kepa không còn tương lai tại Chelsea? Ảnh: Express.

Kepa không còn tương lai tại Chelsea? Ảnh: Express.

Chelsea giữ lại Kepa Arrizabalaga? 

Chelsea không còn đủ kiên nhẫn với thủ môn đắt giá nhất thế giới, Kepa Arrizabalaga chỉ sau 1 mùa thi đấu tại sân Stamford Bridge. 

Họ đang muốn tìm một đối tác để thanh lý Kepa Arrizabalaga. Mức phí Chelsea đưa ra chỉ trên dưới 50 triệu bảng - ít hơn 22 triệu bảng so với những gì họ bỏ ra để có được thủ môn này. 

Kepa Arrizabalaga sở hữu thành tích tệ hại trong mùa giải vừa qua. Anh chỉ thi đấu khá ở giai đoạn nửa đầu mùa và sau đó anh sa sút dần.

Đặc biệt, 2019/20 là mùa giải tồi tệ với Kepa, khi tỷ lệ cứu thua của anh thuộc loại kém nhất tại Premier League. Chelsea muốn đẩy Kepa ra đi và đây là lý do họ nhắm tới Donnarumma.

Hợp đồng của Kepa với Chelsea còn thời hạn tới 4 năm nữa. Anh đang nhận mức lương 150.000 bảng mỗi tuần. Mức giá 50 triệu bảng mà Chelsea đưa ra là rất dễ chịu. 

Trong kỳ chuyển nhượng Hè 2020, Chelsea đã liên hệ với một loạt thủ môn trên khắp châu Âu để thay thế Kepa như Edouard Mendy, Nick Pope, Dean Henderson và Jan Oblak.

Tuy nhiên, nhiều thông tin cho thấy, Kepa đang tìm cách ở lại với sân Stamford Bridge chứ không hề muốn ra đi. 

Thủ môn này muốn có thêm cơ hội để thể hiện mình và đã đề đạt nguyện vọng ở lại với HLV Frank Lampard. 

Ngoài ra, Chelsea cũng cần suy nghĩ thêm vì họ đã vung khá nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng mùa này. 

Chelsea đã chi tới 136 triệu bảng để tức tốc hoàn tất hợp đồng của những tân binh như Timo Werner, Ben Chilwell, Hakim Ziyech và Thiago Silva. Chính vì thế, việc bỏ ra quá nhiều tiền để thay thế Kepa Arrizabalaga có lẽ sẽ là quá sức đối với họ. 

Đổi Kepa Arrizabalaga lấy Gianluigi Donnarumma?

Trường hợp khả dĩ nhất đối với Chelsea tất nhiên là giữ Kepa Arrizabalaga ở lại. Tuy nhiên, nếu họ không muốn chi quá nhiều tiền mà vẫn có được một sự thay thế, Chelsea có thể hướng tới việc trao đổi thủ môn. 

Kepa và Donnarumma sẽ đổi chỗ? Ảnh: Marca.

Kepa và Donnarumma sẽ đổi chỗ? Ảnh: Marca.

Theo đó, Gianluigi Donnarumma của AC Milan sẽ là một ứng viên khả dĩ. Thủ môn 21 tuổi vẫn đang mong muốn ra đi để tìm kiếm danh hiệu. Quan trọng hơn, anh đã có nhiều năm thi đấu trong đội một của AC Milan và có thừa kinh nghiệm trận mạc. 

Thực tế, Donnarumma muốn ở lại Milan. Nhưng người đại diện của thủ thành này là Mino Raiola liên tục cản đường, gây sức ép với Rossoneri. Nếu còn giữ Gigio, đến hẹn lại lên Milan còn phải vất vả nhiều với Raiola.

Donnarumma được định giá khoảng 50 triệu bảng - theo Transfermarkt. Do đó, nếu thuyết phục được AC Milan đổi ngang, chắc chắn Chelsea sẽ có một thủ môn có nhiều hy vọng hơn mà không mất thêm phí chuyển nhượng. 

>>> Xem thêm: Liverpool hét giá trên trời cho Sadio Mane

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm