| Hotline: 0983.970.780

Quyết định hay của SEA Games 30

Thứ Ba 19/03/2019 , 06:05 (GMT+7)

Nước chủ nhà có quyết định táo bạo khi đồng ý để các đội tuyển nam triệu tập 2 cầu thủ hơn 22 tuổi tranh tài vào cuối năm.

Philippines không phải đất nước có những đội tuyển trẻ mạnh. Bằng chứng là suốt 28 năm qua, kể từ SEA Games 16 tổ chức trên sân nhà ở thủ đô Manila, Philippines chưa có lần thứ hai vào bán kết môn bóng đá nam. Đội tuyển nước này thường nằm trong tốp đầu Đông Nam Á nhờ chính sách nhập tịch ngoại binh, nhưng bóng đá trẻ Philippines hầu như ít phát triển và không theo kịp so với những cường quốc khu vực như Việt Nam, Thái Lan hay Malaysia.

nh-vn152445421
Việt Nam giành HCĐ ở SEA Games 28 dưới thời HLV Miura

Việc cho phép đăng ký 2 cầu thủ hơn 22 tuổi dự SEA Games 30 của Philippines, trước mắt mang lại lợi ích cho chính nước này. Philippines có nhiều cầu thủ lão luyện nhưng lớn tuổi. Họ mong muốn một lần có HCV bóng đá khu vực. Sử dụng quyền phủ quyết của nước chủ nhà, với Philippines, là chuyện lợi cả đôi đường.

Nhìn rộng hơn, việc nới lỏng giới hạn độ tuổi cho các đội tuyển nam dự SEA Games, còn là một bước đi mang tính đột phá. Trong những ngày hội lớn như Olympic hay Asiad, các đội tuyển nam đều đăng ký cầu thủ theo thể thức 20+3, nghĩa là có 3 cầu thủ hơn tuổi. SEA Games nay cũng áp dụng thể thức này, điều đó sẽ giúp những trận đấu thêm phần hấp dẫn.

Giải đấu hưởng lợi trực tiếp từ quyết định này chắc chắn là giải U22 Đông Nam Á, vừa kết thúc hồi đầu tháng 3 này ở Campuchia. Giải U22 từng bị coi là lỡ cỡ, không có mục tiêu rõ ràng khi chỉ mang ý nghĩa cọ xát. Nó cũng vấp phải sự mâu thuẫn với SEA Games, bởi không đội bóng nào, nếu tham vọng đoạt HCV bóng đá nam SEA Games, muốn lộ những quân bài chủ chốt trước giờ khai cuộc. Việc đưa đội hình các đội dự SEA Games lên tầm Olympic, nghĩa là theo công thức “18+2” như đề xuất của Philippines, sẽ giúp tránh khỏi những phiền phức ấy.

Mỗi đội tuyển Đông Nam Á sẽ có cái được và mất riêng từ thay đổi này. Với riêng Việt Nam, người hâm mộ sẽ tiếp tục được chứng kiến những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Đức, Duy Mạnh, Văn Toàn hay thậm chí là Quế Ngọc Hải, Đặng Văn Lâm xuất hiện ở Philippines.

Tấm HCV bóng đá nam vẫn là mong mỏi cháy bỏng của người hâm mộ nước nhà. Đó cũng từng là nỗi canh cánh của biết bao thế hệ cầu thủ. Nếu được triệu tập, chắc hẳn những lão tướng một thời như Thành Lương, Anh Đức hay Văn Quyết chối bỏ cơ hội thử sức SEA Games lần nữa.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm