| Hotline: 0983.970.780

Quyết phục hận

Thứ Ba 25/02/2014 , 10:43 (GMT+7)

Trận thua 0-1 ở lượt đi Vòng loại Asian cup 2015 là thất bại đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trước đối thủ này.

Trận thua 0-1 ở lượt đi Vòng loại Asian cup 2015 là thất bại đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trước đối thủ này. Chuẩn bị cho lần gặp lại tại sân nhà Mỹ Đình, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đang đặt mục tiêu đánh bại đối thủ để “trả nợ”.

Thất bại 0-1 trước Hong Kong (Trung Quốc) đã khiến cho màn ra mắt trên cương vị HLV trưởng ĐTQG của HLV Hoàng Văn Phúc trở nên kém vui. Đây là trận thua theo lời nguyên Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, là “vì lý do gì cũng không thể chấp nhận được”.

Thật trùng hợp khi lần tái đấu này cũng là lần cuối ông Phúc giữ cương vị HLV trưởng ĐTQG. Sau trận đấu với Hong Kong (Trung Quốc), ông Phúc sẽ chính thức rút lui, nhường quyền cho một nhà cầm quân khác.


Công Vinh tiếp tục được lựa chọn

Tại vòng loại Asian cup 2015, đội tuyển Việt Nam đã chính thức bị loại. Tuy nhiên, HLV Hoàng Văn Phúc vẫn đặt quyết tâm cùng các học trò đánh bại đối thủ. “Ở trận lượt đi, tôi cho rằng chúng ta chỉ thiếu may mắn chứ thực lực của Việt Nam hơn hẳn Hong Kong. Dù Việt Nam không còn cơ hội giành vé nhưng đây là trận đấu vì màu cờ sắc áo của đội tuyển, chúng tôi sẽ không buông xuôi.

Đội sẽ thi đấu với 100% khả năng để giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ chơi một trận đấu đẹp, cống hiến cho người hâm mộ”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết. Ông Phúc cũng khẳng định, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công trước đối thủ.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, VFF và HLV Hoàng Văn Phúc vừa trình lên Tổng cục TDTT danh sách 23 cầu thủ để Tổng cục ra quyết định triệu tập. Đáng chú ý khi hai thủ môn kỳ cựu là Dương Hồng Sơn và Tấn Trường không có tên.

Giải thích cho chuyện này, HLV Hoàng Văn Phúc nói: “Quan điểm của tôi và VFF là không triệu tập những cầu thủ ít động lực cống hiến cho ĐTQG. Hơn nữa, Hồng Sơn vừa qua bị chấn thương, phong độ có thể chưa hoàn toàn ổn định”.

Với Tấn Trường, cựu thủ môn CLB Sài Gòn Xuân Thành vừa qua cũng thi đấu không tốt trong màu áo CLB Becamex Bình Dương. Những câu chuyện ngoài chuyên môn cũng khiến Tấn Trường mất điểm. Thay thế 2 thủ thành trên, HLV Hoàng Văn Phúc đã quyết định triệu tập 3 thủ môn: Nguyên Mạnh, Bửu Ngọc và Mạnh Dũng.

Hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam, ngoài những gương mặt quen thuộc như Trọng Hoàng, Văn Bình, Nguyên Sa… có sự trở lại của tiền vệ trụ Minh Châu (Hải Phòng). Minh Châu từng được HLV H.Calisto trọng dụng và trở thành mắt xích quan trọng của đội tuyển Việt Nam vô địch AFF cup 2008.

Tuy nhiên, tiền vệ này sau đó suy giảm phong độ và không được triệu tập trở lại ở các kỳ tập trung gần đây. Kể từ năm 2011, Minh Châu chưa một lần trở lại đội tuyển. “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được VFF và HLV Hoàng Văn Phúc triệu tập. Đối với tôi được thi đấu cho đội tuyển luôn là niềm tự hào. Chắc chắn tôi sẽ thi đấu hết khả năng nếu được ra sân”, Minh Châu hôm qua nói.

Trên hàng tiền đạo, Lê Công Vinh là một trong số các cầu thủ được HLV Hoàng Văn Phúc gọi lên tuyển. Phong độ của Công Vinh 3 trận đấu gần đây không được tốt, nhưng anh vẫn là chân sút được đặt nhiều niềm tin nhất. Quang Hải, bạn thân của Công Vinh ngoài đời cũng có tên trong danh sách các tiền đạo của đội tuyển Việt Nam. Người còn lại là tiền đạo Anh Đức của CLB Becamex Bình Dương.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Hong Kong sẽ diễn ra vào ngày 5/3 trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trước trận đấu này, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với đội Sinh viên Hàn Quốc vào ngày 2/3 trên Sân vận động Hàng Đẫy.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm