| Hotline: 0983.970.780

Rối như canh hẹ

Thứ Hai 09/08/2010 , 11:17 (GMT+7)

Thông tin nóng nhất cuối tuần qua là chuyện trên website của mình, ESPN và Star Sports đăng tải lịch phát sóng giải Anh mùa 2010 - 2011 tại Việt Nam...

Thông tin nóng nhất cuối tuần qua là chuyện trên website của mình, ESPN và Star Sports đăng tải lịch phát sóng giải Anh mùa 2010 - 2011 tại Việt Nam. Các tín đồ túc cầu hân hoan vì ngoài chuyện vẫn được xem cả những trận cầu vào Chủ nhật thì đó là cú "trả thù ngọt ngào" với sự độc quyền của K+.

Nhưng ngay lập tức, đại diện VSTV (sở hữu kênh K+) và VCTV phản pháo rằng ESPN và Star Sports không có quyền phát sóng Premier League ở Việt Nam. Cả hai đều khẳng định chỉ có đơn vị bán bản quyền cho họ là MP&Silva mới được độc quyền tại Việt Nam. Một bên tuyên bố họ có hợp đồng độc quyền nhưng chẳng thấy trưng ra, còn một bên thì nói rằng đã đạt được thỏa thuận… miệng.

Về phía đại diện của ESPN và Star Sports khẳng định, họ là một thương hiệu lớn trên toàn cầu nên không có chuyện đăng tải chơi chơi trên website của mình. Cty mẹ của ESPN và Star Sports vẫn đang tích cực đàm phán với một đối tác lớn là Media Partners đóng tại Roma (Ý) - Cty này nắm bản quyền phát sóng Ngoại hạng Anh trên toàn thế giới và chính là Cty mẹ của MP & Silva. Theo "ông lớn" này, câu trả lời cuối cùng của họ là ngày 12 hoặc 13/8 tới và khả năng ESPN và Star Sports có bản quyền phát sóng tại Việt Nam là rất cao.

Các đài đã có bản quyền ở Việt Nam tuyên bố sẽ hỏi phía MP&Silva để làm rõ chuyện. Nhưng ESPN và Star Sports lại mua từ "mẹ" của MP&Silva nên chính họ cũng chưa thể trả lời cho các đối tác Việt Nam. Và nếu như có câu trả lời cuối cùng thì khi ấy có thể ESPN và Star Sports đã chính thức có bản quyền phát sóng giải Anh tại Việt Nam.

ESPN và Star Sports cũng từng bàn với một số nhà đài để chung lưng mua bản quyền Premier League. Tuy nhiên, sự ngãng ra của các đài khiến giá bản quyền được đẩy lên khủng khiếp. Tính đến nay, MP&Silva đã thu về ước tính khoảng 12-13 triệu USD tiền bán bản quyền cho một số đài ở Việt Nam (lãi khoảng 3-4 triệu USD).

Vẫn chỉ là những thông tin một chiều nhưng nếu đúng thì việc ESPN và Star Sport qua mặt VSTV, đơn vị từng tuyên bố độc quyền phát sóng các trận đấu diễn ra trong ngày Chủ nhật trên hệ thống dịch vụ K+, một lần nữa khiến câu chuyện bản quyền bóng đá quốc tế tại Việt Nam thêm phần rắc rối. Đó sẽ là một đòn quá đau cho cả những ai đã bỏ cả chục triệu USD ra mua “miếng bánh độc quyền” lẫn những ai muốn chia sẻ miếng bánh đó trong suốt thời gian qua.

Hãy thử chờ xem ESPN và Star Sports có thực sự có bản quyền giải Anh không? Nhưng dù thật hay giả thì đó cũng cho thấy sự nhộn nhạo của thị trường truyền hình trả tiền của nước ta.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm