| Hotline: 0983.970.780

Salah: Người kết thúc đế chế Ronaldo - Messi?

Thứ Sáu 25/05/2018 , 06:20 (GMT+7)

Nếu giúp Liverpool giành Champions League, tiền đạo người Ai Cập có cơ hội lớn để giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất, Quả bóng vàng.

Salah là Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh mùa 2017-18

Những ngôn từ mỹ miều nhất đã được khoác lên người Mohamed Salah khi anh trở thành Cầu thủ hay nhất và Vua phá lưới Ngoại hạng Anh mùa 2017-18, đồng thời giúp Liverpool vào đến chung kết Champions League. Trước mắt tiền đạo người Ai Cập là cả một trời danh vọng, nếu là người chiến thắng ở Kiev tối 26/5, mà quan trọng nhất là cơ hội đoạt Quả bóng vàng châu Âu.

Trước Salah, nhiều người đã ôm mộng lật đổ sự thống trị của Ronaldo và Messi nhưng bất thành. Đáng tiếc nhất là Andres Iniesta, người có mọi vinh quang cấp CLB như Messi, và vượt trội ở thành tích đội tuyển vào năm 2010 và 2012. Nhưng cả hai lần, huyền thoại Barca đều ôm mộng tiếc nuối.

Khi tiền vệ 34 tuổi thông báo rời Camp Nou, Barca cho ra mắt một chiếc áo đấu đặc biệt mừng Iniesta: số 8 – áo đấu của anh – được xoay ngược, có nghĩa “vô cực”, ám chỉ những đóng góp của ngôi sao trưởng thành từ lò La Masia. Tuy nhiên, những người yêu mến tiền vệ nhỏ con đến từ Albacete đều tin, nó ám chỉ 2 Quả bóng vàng bị mất của Iniesta.

Nỗi tiếc nuối của “Thánh Ini” cũng là cảm xúc mà Wesley Sneijder, Franck Ribery và Manuel Neuer đã nếm trải. Họ nhỉnh hơn về danh hiệu tập thể nhưng bằng một cách nào đó, vẫn về sau hai chủ nhân của 10 Quả bóng vàng.

Salah là người tiếp theo thách thức đế chế Ronaldo – Messi. Trong trường hợp Bồ Đào Nha và Argentina không vô địch World Cup 2018, còn Liverpool đăng quang ở Champions League, cơ hội sẽ mở ra với chân sút 25 tuổi, nhất là khi những lá phiếu bình chọn Quả bóng vàng giờ được trao vào tay các nhà báo hàng đầu, thay vì dàn đều cho HLV và đội tuyển quốc gia.

Châu Phi chưa giành thêm giải thưởng cao quý, kể từ khi George Weah đoạt Quả bóng vàng 1995. Cơn khát ấy có thể chấm dứt bởi Salah. So với Messi, phong độ tại giải VĐQG của anh gần tương đương, nhưng lại vượt trội ở Champions League. So với Ronaldo, Salah hơn ở Ngoại hạng Anh, và nếu thắng nốt chung kết Champions League, cựu cầu thủ Roma sẽ ăn đứt đàn anh ở sân chơi này.

Điều quan trọng nhất khiến Salah tránh được “vết xe đổ” của Iniesta, Xavi hay Neymar, đó là anh không chơi tại La Liga cùng Ronaldo và Messi. Những đánh giá về “tiểu Pharaoh” sẽ không bị ràng buộc bởi sự suy diễn, như nhờ Messi mới có thể tỏa sáng. Đó là một cơ hội rõ ràng để anh làm nên lịch sử.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm