| Hotline: 0983.970.780

Sắp công bố kết quả thanh tra Cty Đạm Hà Bắc

Thứ Năm 05/04/2018 , 07:01 (GMT+7)

 Đạm Hà Bắc là một trong 13 đại dự án yếu kém thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng gây nhức nhối suốt thời gian qua của ngành công thương...

13-22-52_dm_hb

Ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ vừa cho biết, trong quý II phải hoàn thành xong một số cuộc thanh tra đã để quá lâu, trong đó có Công ty Cổ phần Đạm Hà Bắc vốn được ví là “cánh chim đầu đàn” của ngành phân bón nhưng rơi vào cảnh thua lỗ triền miên nhiều năm qua.

Đạm Hà Bắc là một trong 13 đại dự án yếu kém thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng gây nhức nhối suốt thời gian qua của ngành công thương. Đây là nhà máy sản xuất phân đạm đầu tiên của Việt Nam, được ví như “cánh chim đầu đàn” của ngành phân bón.

Theo thống kê, từ năm 2016, Đạm Hà Bắc chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần với vốn điều lệ 2.722 tỉ đồng, trong đó Vinachem nắm giữ 97,66% vốn cổ phần. Tuy nhiên, từ năm 2015 doanh nghiệp này đã liên tiếp dính những khoản thua lỗ khủng. Cụ thể, năm 2015 lỗ 679,7 tỉ đồng, năm 2016 lỗ 1.040 tỉ đồng, năm 2017 lỗ hơn 610 tỷ đồng... Tổng mức lỗ lũy kế của Đạm Hà Bắc hiện đã lên đến hơn 2.300 tỷ đồng, bình quân mỗi năm phải trả trên 767 tỷ đồng.

Những khoản lỗ này được ghi nhận kể từ khi đạm Hà Bắc thực hiện dự án cải tạo, mở rộng nhà máy có tổng mức đầu tư khoảng 568,6 triệu USD (tương đương 10.122 tỉ đồng). Trong số này vốn vay của các ngân hàng trong nước là hơn 8.000 tỉ đồng, vốn tự có là 1.800 tỉ đồng. Mặc dù được phép lỗ trong 2 năm đầu nhưng trên thực tế đạm Hà Bắc đã lỗ vượt dự toán. Theo kế hoạch, năm 2019 Đạm Hà Bắc sẽ hết lỗ luỹ kế, tuy nhiên, trong bối cảnh giá phân đạm giảm mạnh cùng sự cạnh tranh quyết liệt, thì số lỗ của công ty có nguy cơ sẽ lớn hơn nhiều lần so với dự báo ban đầu.

Xem thêm
Sản phẩm từ mật hoa dừa xuất khẩu chính ngạch sang thị trường thứ 5

Các sản phẩm từ mật hoa dừa do Công ty Sokfarm chế biến đã xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Nhật Bản, Hà Lan, Đức, Mỹ và mới đây là Australia.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.