| Hotline: 0983.970.780

Sau 16 giờ, làm rõ nhóm côn đồ sát hại một chiến sỹ công an

Thứ Tư 03/08/2016 , 21:04 (GMT+7)

21h ngày 2-8, Phòng CSHS - CATP Hà Nội nhận được tin báo của CAH Quốc Oai, khoảng 18h45 phút cùng ngày, tại đường đê Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai xảy ra vụ anh Đỗ Tuấn Hoan (SN 1987, ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội), là cán bộ Đội Quản lý hành chính CAH Quốc Oai bị một số nam thanh niên đánh, hậu quả làm anh Hoan tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng CSHS - CATP đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội, CAH Quốc Oai và Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, cùng các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, pháp y, tổ chức điều tra. Tài liệu điều tra ban đầu thu thập được xác định đây là vụ án giết người, xảy ra tại tuyến đường liên huyện, xung quanh không có nhà dân, đối tượng gây án có tính chất manh động, côn đồ, hung hãn, sau khi gây án đã bỏ trốn.


Đối tượng Duyên

 

Xác minh, thu thập dấu vết tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định có nhiều phương tiện đã qua lại nơi đây làm hiện trường bị xáo trộn, gây khó khăn cho quá trình khám nghiệm, thu thập dấu vết. Vụ án diễn ra nhanh, xảy ra vào thời điểm trời tối, gây khó khăn cho công tác điều tra, nhận dạng các nghi can.


Đối tượng Thùy

 

Sau 16h đồng hồ áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 10h sáng 3-8, Phòng CSHS đã phối với với công an các quận, huyện Hà Đông, Quốc Oai, Phúc Thọ và các đơn vị điều tra làm rõ, bắt giữ 2/3 đối tượng gây án. Cụ thể là Nguyễn Văn Thùy (SN 1988, trú tại thôn Pheo, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội), từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy;

Nguyễn Quang Duyên (SN 1986, trú tại thôn Dum, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội), có tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích và Đào Văn Vinh (SN 1977, trú tại thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội), có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Đào Văn Vinh là đối tượng đang bỏ trốn. Tang vật thu giữ là 1 xe ôtô Kia Morning, BKS 30A - 589.87.

Căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được, và lời khai của các đối tượng, nội dung vụ án được xác định như sau: Khoảng 18h40 phút ngày 2-8, sau giờ làm việc, anh Đỗ Tuấn Hoan đi xe máy từ trụ sở CAH Quốc Oai về nhà theo hướng thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Khi đi đến đoạn đường đê Phúc Đức thuộc xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, anh Hoan gặp xe ôtô BKS 30A - 589.87 do Nguyễn Văn Thùy lái xe chở Nguyễn Quang Duyên, Đào Văn Vinh, Lê Thị Ngọc Xoan (SN 1992, trú tại xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) và Lê Thị Mỹ Duyên (SN 1999, trú tại xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), đi từ phía sau xin vượt.

Do đường hẹp có nhiều người tham gia giao thông, nên Thùy cho rằng bị xe của anh Hoan không cho vượt. Thùy điều khiển xe ôtô đuổi theo phía sau xe máy của anh Hoan. Khi đi đến đoạn đường đê Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Thùy lái xe ôtô vượt lên ép xe máy của anh Hoan vào sát vệ đường làm anh Hoan phải dừng xe lại.

Thùy, Duyên và Vinh trong xe ôtô nhảy xuống hành hung anh Hoan đến gục ngã xuống đường. Lúc này, một số người dân đi đường đã vào can ngăn. Các đối tượng Thùy, Duyên và Vinh lên xe ôtô bỏ chạy về hướng đường Quốc lộ 32. Thấy anh Hoan bất tỉnh, người dân đã đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Sau khi gây án, Thùy, Duyên và Vinh bỏ trốn và đến 10h sáng ngày 3-8, Cơ quan Công an đã bắt được Thùy và Duyên.

Hiện Phòng CSHS đang phối hợp với các đơn vị tập trung lực lượng truy bắt đối tượng Đào Văn Vinh, đồng thời thu thập củng cố tài liệu, chứng cứ, sớm đưa các đối tượng ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật.

(Anninhthudo)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm