| Hotline: 0983.970.780

Sẽ di dời mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về Huế

Thứ Tư 03/04/2019 , 19:48 (GMT+7)

Sáng ngày 3/4, ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế thông tin, UBND tỉnh vừa thống nhất chủ trương di dời mộ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về Huế theo nguyện vọng của gia đình.

13-16-22_nh
Mộ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: kienthuc.net.vn)

Theo ông Dung, gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có nguyện vọng chọn nghĩa trang nhân dân nằm ở phía nam sông Hương làm nơi an nghỉ cho cố nhạc sĩ, thế nhưng địa điểm cụ thể đang được cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên- Huế và gia đình khảo sát.

UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế giao cho Sở Xây dựng phối hợp với Sở TN- MT cùng với các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu các thủ tục về việc cấp đất nghĩa trang.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sinh ngày 28/02/1939 tại Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk), nguyên quán làng Minh Hương, xã Vĩnh Tri, huyện Hương Trà (nay là TX Hương Trà), tỉnh Thừa Thiên- Huế. Ông là một nhạc sĩ tài hoa, được công chúng nhiều thế hệ yêu mến với nhiều ca khúc để đời. Ngày 1/4/2001, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mất tại TP. Hồ Chí Minh và được an táng tại nghĩa trang Gò Dừa.

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất