| Hotline: 0983.970.780

Sớm xử lý dự án 33 triệu USD, trả lại mặt bằng sạch cho Nha Trang

Thứ Sáu 13/12/2019 , 20:04 (GMT+7)

Sở KH-ĐT Khánh Hòa đã chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Công viên Văn hóa - Giải trí - Thể thao Nha Trang Sao (gọi tắt Nha Trang Sao) vào tháng 2/2018.

Đến tháng 1/2019 tỉnh Khánh Hòa đã quyết định thu hồi đất. Lý do dự án này vi phạm nghiêm trọng về lấn biển và chậm tiến độ. Sau gần 2 năm thu hồi, dự án này bỏ hoang, trở thành điểm đen về các tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó người dân đổ rác bừa bãi khiến môi trường nơi đây trở nên ô nhiễm nặng.

Ông Võ Tấn Thái, giám đốc Sở TN-MT Khánh Hòa trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khánh Hòa vào sáng 11/12.

Do đó, tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI mới đây, đại biểu đã chất vấn ông Võ Tấn Thái, giám đốc Sở TN-MT rằng, dự án Nha Trang Sao có tiếp tục thực hiện và có thay đổi dự án thực hiện công viên bờ biển hay không và bao giờ thực hiện để đưa vào sử dụng…

Theo ông Thái, dự án Nha Trang Sao đã được tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất từ tháng 1/2019.  Nhưng theo Luật đất đai năm 2013 quy định, khi thu hồi thì phải có thời gian gia hạn cho chủ đầu tư 24 tháng, để xử lý tài sản trên đất. Trong thời gian 24 tháng, nếu chủ đầu tư không xử lý thì nhà nước mới bắt đầu thực hiện thu hồi. Khi đó tỉnh thu hồi sẽ không cần bồi thường tài sản trên đất và không cần xử lý những vấn đề liên quan đến sử dụng đất. 

“Hiện nay thời gian cho chủ đầu tư xử lý tài sản trên đất là còn thời hạn. Do đó, chúng ta chưa có động thái nào khác để xử lý tiếp theo”, ông Thái nói.

Ông Thái còn cho biết, quy hoạch khu vực này (PV- dự án Nha Trang Sao) vẫn thực hiện công viên bờ biển.

Đối với vấn đề khu vực dự án ô nhiễm, xả rác, tệ nạn xã hội…lãnh đạo Sở TN-MT cho rằng, đây là trách nhiệm của chính quyền địa phương và đề nghị UBND TP Nha Trang cần quan tâm vấn đề đại biểu phản ánh.

Dự án Nha Trang bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, trở thành điểm đen tệ nạn xã hội.

Trước trả lời chất vấn của lãnh đạo Sở TN-MT về dự án Nha Trang Sao, ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch HĐND Khánh Hòa cho rằng, tỉnh đã thực hiện thu hồi đất dự án rồi. Tiếp đến là tổ chức thực hiện trên thực tế quyết định thu hồi đất, chứ không thể chờ 24 tháng sau quyết định. Bởi làm như vậy là không đúng, vì theo quy định tại NĐ 01/2017 đã sửa đổi các NĐ 43,44,45,46 của thi hành Luật đất đai.

Do đó, chiếu theo quy định trên, tỉnh cần phải tiến hành xử lý ngay dự án. Về vấn đề này, ông Thân nói giao lại cho UBND tỉnh họp tiến hành triển khai, để giải tỏa toàn bộ khu vực phía Đông của đường Phạm Văn Đồng, trả lại mặt bằng sạch sẽ cho TP Nha Trang.

Được biết, dự án Nha Trang Sao do Công ty Cổ phần Nha Trang Sao làm chủ, có vốn đầu tư lên đến 33 triệu USD.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm